Bão số 2 đổ bộ: Người Sài Gòn cần đề phòng lốc, gió giật mạnh

04/07/2019 - 08:42

PNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết do hoàn lưu bão rộng nên dù bão số 2 (tên quốc tế là MUN) đổ bộ phía Bắc nhưng Nam bộ vẫn có mưa giông kèm gió giật đến hết ngày mai.

Theo quan sát trên ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên khu vực các tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và phía tây bắc TP.HCM.

Bao so 2 do bo: Nguoi Sai Gon can de phong loc, gio giat manh
Dự báo TP.HCM sẽ có mưa đến hết ngày mai

Cảnh báo trong nhiều giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa giông cho các khu vực kể trên, sau đó mở rộng sang phía đông bắc đến các khu vực lân cận khác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đây là cơn bão đầu mùa, dự báo tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương vừa qua đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 06/CĐ-TWPCTT gửi UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương và thành phố Hà Nội; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 2.

B.T.Q

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI