Bão số 1 gây ngập úng Tây Nam Bộ

04/01/2019 - 13:03

PNO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa kéo dài, gây ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và đô thị các tỉnh Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu…

Ngày 4/1, các tỉnh miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 (bão Pabuk). Riêng Cà Mau và Kiên Giang mưa to 30-60mm, cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá cấp 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều nay mưa sẽ giảm dần, đề phòng khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài nên một số nơi thuộc các tỉnh Nam Bộ nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và đô thị các tỉnh Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Bao so 1 gay ngap ung Tay Nam Bo
Nhiều tuyến đường ở TP.Bạc Liêu ngập nặng. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Cập nhật tình hình cơn bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 11 giờ ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 101,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 360km về phía Tây Tây Nam, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 280km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Bao so 1 gay ngap ung Tay Nam Bo
Tình trạng ngập khiến việc sản xuất, kinh doanh, mua bán, sinh hoạt của người dân TP.Bạc Liêu bị đảo lộn. Ảnh: TTXVN

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 97,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của tỉnh Phuket (Thái Lan). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 1 trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 103 độ Kinh Đông.

Bao so 1 gay ngap ung Tay Nam Bo
Nhiều nhà dân ở TP.Bạc Liêu ngập trong nước. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió giật cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản, xuồng đò ở xã đảo Thổ Châu đã bị sóng đánh chìm. 
 
Theo ghi nhận ban đầu, có 8 phương tiện đánh bắt thủy sản công suất nhỏ và 16 xuồng đò đưa đón khách bị sóng đánh chìm tại nơi neo đậu, hai ao cá nước ngọt của người dân bị hư hại. Gió lớn cũng làm tốc mái hai căn nhà của người dân, đổ ngã hai trụ điện.
 
Ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, cho biết, hiện tại còn một số phương tiện đã bị đánh chìm dưới biển nhưng chưa thống kê được chính xác do sóng quá lớn. Những cột sóng biển này uy hiếp tàu thuyền đang neo đậu ở các bãi. Ngoài ra, có hai tàu cá ở địa phương khác bị sóng đánh đứt dây neo trôi dạt vào bãi thuộc xã đảo Thổ Châu...
 
Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ người dân kéo tàu thuyền lên bờ, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại. Cùng với đó là việc rà soát, thống kê chính xác số tàu thuyền bị chìm, mức độ thiệt hại để có giải pháp khắc phục kịp thời; hỗ trợ người dân chằng chống lại nhà ở, neo chắc chắn tàu thuyền tại các bến. Xã Thổ Châu cũng tích cực tuyên truyền, kêu gọi người dân không chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng tránh, ứng phó trước diễn biến phức tạp của mưa bão để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Mau tiếp tục tìm kiếm thuyền viên rơi xuống biển

Sáng 4/1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau chỉ đạo lực lượng Biên phòng phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm thuyền viên rơi xuống biển. Đài Thông tin Duyên hải tiếp tục phát đi thông báo vị trí thuyền viên gặp nạn, đồng thời yêu cầu các phương tiện tàu cá ở gần hỗ trợ tìm kiếm. 

Trước đó, rạng sáng 3/1, tàu cá mang số hiệu CM 97841 TS của ông Trần Văn Đăng (ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) đang neo đậu ở khu vực cách cửa biển Sào Lưới (huyện Phú Tân) khoảng một hải lý về hướng Tây, do sóng lớn khiến thuyền viên Huỳnh A Hoàng, 51 tuổi, rơi xuống biển.
 
Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi ngư dân ở gần khu vực xảy ra tai nạn hỗ trợ phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau, trên vùng biển Cà Mau đêm 3/1 và sáng 4/1 có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Biển động mạnh. Sóng to, gió lớn đã làm trôi một lồng bè, hỏng hai lồng bè và chìm tám xuồng máy neo đậu phục vụ nuôi cá bớp của người dân trên đảo Hòn Chuối. Bộ đội Biên phòng đang tích cực hỗ trợ người dân trục vớt lồng bè và phương tiện bị chìm nhằm khắc phục hậu quả ban đầu.
 
Tại khu vực đảo Hòn Chuối, hiện vẫn còn 41 phương tiện với 133 thuyền viên đang neo đậu tránh trú bão. Đây là tàu công suất nhỏ nên không thể chạy vào đất liền tránh trú bão. Do vậy, Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp với Hải quân và Cảnh sát biển nhanh chóng hỗ trợ đưa người trên tàu cá lên đảo tránh trú bão. Đến sáng 4/1, phần lớn người trên tàu cá được đưa lên đảo an toàn. Riêng hai tàu cá mang số hiệu CM 92123 TS và TS 90828 TS do mới di chuyển đến Hòn Chuối neo đậu trong đêm nên chưa kịp sơ tán người lên đảo.

B.T.N.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI