Bão chưa vào, hàng chục căn nhà đã bị sập và tốc mái

29/08/2019 - 17:30

PNO - Trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra trong nửa giờ đã khiến 2 người bị thương, 42 căn nhà bị đổ sập và tốc mái.

Chiều 29/8, ông Đặng Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, chính quyền xã đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy.

Bao chua vao, hang chuc can nha da bi sap va toc mai
Một căn nhà bị đổ sập hoàn toàn

Khoảng 12g45 trưa cùng ngày, một trận giông, lốc bất ngờ xuất hiện trong mưa lớn. Trận giông lốc kéo dài chừng nửa giờ đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa.

Bao chua vao, hang chuc can nha da bi sap va toc mai
Nhiều người dân thấp thỏm lo âu khi nhà bị tốc mái ngay trước khi bão đổ bộ

Theo thống kê ban đầu, giông lốc đã làm 1 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 41 căn nhà khác bị hư hỏng, tốc mái. Rất may, người dân đã kịp thời tìm nơi trú ẩn nên chỉ có 2 người bị thương nhẹ.

Bao chua vao, hang chuc can nha da bi sap va toc mai
Nhiều công trình, nhà cửa bị gió lớn đánh sập

Theo ông Cường, mưa lớn kèm gió giật mạnh cũng khiến nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng.

Bao chua vao, hang chuc can nha da bi sap va toc mai
Cây xanh, trụ điện bị quật ngã

Ngay sau khi mưa ngớt, chính quyền xã Kỳ Hoa đã cùng lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả, lo nơi trú tránh trước khi cơn bão số 4 (Podul) đổ bộ vào đất liền.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI