Bác kháng cáo kẻ dùng búa đoạt mạng người tình đồng giới

18/06/2018 - 10:51

PNO - Sau khi quan hệ đồng tính, Phong nảy sinh ý định cướp tài sản của người tình nên dùng búa đoạt mạng nạn nhân.

Ngày 18/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, quê Đắk Lắk) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". 

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phong mức án tử hình về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng mức hình phạt là tử hình.

Tại phiên tòa hôm nay, Phong cho rằng mình phạm tội do bị ức chế về mặt tinh thần, bị tác động của chất kích thích, việc gây ra cái chết cho bị hại chỉ là vô ý.

Bac khang cao ke dung bua doat mang nguoi tinh dong gioi
Bị cáo Phong tại tòa phúc thẩm

Bản án sơ thẩm xác định, ngày 14/2/2017, Phong đón xe từ Đắk Lắk lên TP.HCM rồi thuê phòng tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức, TP.HCM) để ở. Khoảng 6 ngày sau, anh ta uống cà phê tại một quán ở ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức) thì gặp anh Lợi.

Sau một hồi trò chuyện, anh Lợi đưa Phong về nhà ở quận 12, TP.HCM chơi. Tại đây, cả hai quan hệ đồng tính. Sáng hôm sau, Phong được bạn tình cho 100.000 đồng.

Khoảng 22h ngày 22/2/2017, nam thanh niên kêu anh Lợi chở về nhà chơi và tiếp tục quan hệ. Rạng sáng hôm sau, Phong thức dậy và nảy sinh ý định giết bạn tình để cướp tài sản.

Anh ta dùng búa đập nhiều cái vào đầu, mặt anh Lợi khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ phá cửa, cướp điện thoại, xe máy của bị hại rồi tẩu thoát.

Sau đó, 9X mang tài sản cướp được đi bán để lấy tiền tiêu xài. Đến tối 8/3/2017, Phong bị cảnh sát bắt tại một quán cà phê trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI