Ba dân phòng bị thanh niên cầm mã tấu đuổi chém

05/05/2017 - 19:07

PNO - Khi can ngăn cự cãi, 3 dân phòng bị một thanh niên cầm mã tấu đuổi chém. Vụ việc làm một người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngày 5/5 cho biết đã bắt giam nghi can Trần Minh Phụng (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 17/04, Trần Minh Phụng đến nhậu cùng nhóm bạn tại khu nhà trọ ở phường Long Bình (TP Biên Hòa). Khi đang nhậu thì giữa Phụng và chị Nguyễn Thị Bướm xảy ra cự cãi. 

Một lúc sau, Phụng bỏ về nhà lấy mã tấu rồi quay lại tìm chị Bướm để "nói chuyện". Thời gian này, nhận được tin báo về mất an ninh trật tự, dân phòng Phạm Văn Hải cùng 2 người khác trong tổ đến kiểm tra. 

Khi các dân phòng can ngăn vụ việc, Phụng cầm mã tấu đuổi chém làm những người này phải bỏ chạy thoát thân. Trong lúc chạy, anh Phạm Văn Hải vấp ngã và bị Phụng lao tới chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. 

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI