Ấm áp những nụ cười nữ sinh vượt khó

18/08/2018 - 10:38

PNO - Sáng 18/8, hơn 300 nữ sinh nghèo hiếu học có mặt tại Trụ sở Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM từ rất sớm, cùng chung niềm vui được nhận học bổng "Nữ sinh hiếu học, vượt khó" do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức.

Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
 

8g30, lễ trao học bổng mới diễn ra, nhưng nữ sinh cấp I đến cấp III từ các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, trong những bộ đồng phục xinh xắn đã được phụ huynh đưa đến trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM từ rất sớm trước đó.

Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Các nữ sinh vào hội trường nhận học bổng

330 bông hoa hiếu học có một buổi sáng tươi vui với phần học bổng ý nghĩa trước ngày khai giảng. Các em và phụ huynh của mình đã vơi đi nỗi lo toan về sách, về tập, và các khoản chi phí khác trên con đường đến trường.

Những mầm non đang tràn đầy hy vọng về con chữ, về tương lai, có quyền nghĩ đến ước mơ của mình khi tháng 8 hàng năm, học bổng Nữ sinh hiếu học, vượt khó của Báo Phụ Nữ TP.HCM luôn đến kịp lúc để cùng đồng hành.

Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
 

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Mai, Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM tâm huyết: "Không chỉ chăm lo con đường học hành cho các em mà chương trình còn lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nỗi lòng để kịp động viên, khích lệ các em. Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, nhiều năm qua đã đều đặn đồng hành cùng chương trình, ngay cả ở những thời khắc kinh tế gặp khó khăn. 

Chúng tôi xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã không ngừng vươn lên để học bổng Nữ sinh hiếu học, vượt khó đến ngày hôm nay, đã gặt hái được nhiều quả ngọt. Đó là hàng năm, trung bình 85% các nữ sinh cấp III nhận học bổng thi đậu đại học.

Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Bà Nguyễn Thị Thu Mai, Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM phát biểu tại chương trình

Theo bà Nguyễn Thị Thu Mai, những năm qua, báo Phụ Nữ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhằm tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố. Đặc biệt, Báo Phụ Nữ TP.HCM đang đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo.

Năm học 2018 – 2019, Báo Phụ Nữ TP.HCM tiếp tục trao 600 suất học bổng cho các nữ sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết nỗ lực vươn lên trong học tập với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng cùng những phần quà gồm tập sách, bánh, sữa, máy vi tính...

Tính đến nay, chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học, vượt khó của Báo Phụ Nữ TP.HCM đã bước sang năm thứ 28 và đã trao hơn 7.000 suất học bổng với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng. 

Một số hình ảnh trong chương trình trao học bổng sáng nay:

Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Các em được phụ huynh đưa đến tham gia lễ trao học bổng từ rất sớm
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Nữ sinh và phụ huynh đã vơi đi nỗi lo toan về sách, về tập, và cả các khoản chi phí khác đầu năm học
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
 
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Hội trường trụ sở Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP.HCM tươi vui hơn bởi 330 bông hoa đang nở rộ
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
 
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Những tiết mục vui nhộn khiến buổi lễ thêm sôi động
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Những nữ sinh hiếu học, năng động tràn đầy niềm tin vươn lên
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh vui mừng khi được tiếp tục đến trường

Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho

Bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ trao quà cho các nữ sinh

Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
 
Am ap nhung nu cuoi nu sinh vuot kho
Học bổng Nữ sinh hiếu học, vượt khó đã bước vào năm thứ 28. Chừng đó năm, rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, các đơn vị, nhà tài trợ đã cùng đồng hành với Báo Phụ Nữ TP.HCM để chung tay nâng bước nữ sinh đến trường.

Tham dự lễ trao học bổng có các khách mời tài trợ:

Bà Trương Thúy Phấn - Phó chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hoá Đài Bắc tại TP.HCM;
Ông Đào Đức Hoàng - đại diện tập đoàn Vingroup;
Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Martin 107;
Ông Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng hành chính IT Công ty cổ phần cơ điện lạnh Ree;
Bà Lê Đoàn Tuệ Cát - Tổng công ty điện lực TP.HCM;
Bà Lê Thị Tuyết Mai - Giám đốc truyền công ty Procter & Gamble;
Ông Nguyễn Bảo Chiêu - Phó chủ tịch công đoàn Công ty Ysiman Việt Nam;
Bà Hồ Thị Mộng Thu - Quỹ Tâm nguyện Việt;
Bà Huỳnh Thị Thơm - đại diện Công ty Kim cương Kita;
Bà Phạm Thị Kiều Oanh - Nhà may Kiều Oanh;
Bà Lê Thị Kiều Oanh - Phó phòng hoạt động xã hội và tài trợ Công ty CP ô tô Trường Hải;
Bà Hà Thị Dịu - Trưởng phòng truyền thông Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood;
Ông Trần Văn Thông - đại diện Công ty Điện lực Phú Mỹ;

Phạm An - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI