43 ha rừng ‘biến mất’, cơ quan chức năng… không thấy

09/09/2017 - 20:47

PNO - Hơn 43 hecta rừng tự nhiên nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Định – Quảng Ngãi thuộc địa bàn xã An Hưng, H. An Lão (Bình Định) đã bị đốn hạ trong vòng nửa tháng nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết.

Ngày 9/9, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định (gồm Sở NN&PTNT, Công an tỉnh…) phối hợp chính quyền địa phương H. An Lão về kiểm tra tình hình vụ phá rừng tự nhiên tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, thuộc địa bàn xã An Hưng, H. An Lão.

43 ha rung ‘bien mat’, co quan chuc nang… khong thay
Một khoảng rừng tự nhiên ở An Lão bị đốn hạ.

Tại đây, đoàn kiểm tra xác định khu vực rừng bị phá diện tích hơn 43 hecta, rừng tự nhiên trạng thái 2 A, khu vực này đang đươc quy hoạch thành rừng phòng hộ đặc dụng. Đoàn kiểm tra tiến hành đo đạc, các cây bị phá có đường kính 10cm-35cm, cao từ 8m-11m… Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định Phan Trọng Hổ, dẫn đầu Đoàn kiểm tra xác định đây là vụ phá rừng tự nhiên với quy mô và diện tích lớn nhất tỉnh này từ trước đến nay.

Nhận định đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc, hỗ trợ ngành kiểm lâm, điều tra làm rõ những đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

43 ha rung ‘bien mat’, co quan chuc nang… khong thay
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường vụ phá rừng

“Diện tích rừng bị phá nằm ở vùng thung lũng giáp ranh xã Hoài Sơn (H.Hoài Nhơn, Bình Định) và H. Đức Phổ (Quảng Ngãi). Các đối tượng phá rừng dùng cưa lốc đốn hạ cây rừng, nên trong thời gian ngắn, ngành chức năng không phát hiện được…”, Chủ tịch UBND H. An Lão Nguyễn Văn Nam trần tình.

Ông Nam cho biết, UBND huyện đang cũng cố hồ sơ khởi tố vụ án. “Trước mắt cũng cố hồ sơ khởi tố vụ án, truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm. Về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm, xứ lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan”, ông Nam cho biết.

Trong ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND tỉnh Bình Định làm rõ vụ phá rừng tự nhiên tại H. An Lão, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10 tới.

Thu Dịu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI