20 ngư dân Quảng Nam bị khởi tố vì làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ

14/11/2019 - 12:34

PNO - 20 ngư dân ở Quảng Nam đã tìm cách tháo máy định vị tầm xa gửi đi các tàu đánh bắt xa bờ để làm giả thủ tục, trục lợi tiền chính sách hỗ trợ.

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 16 đối tượng khác liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

20 ngu dan Quang Nam bi khoi to vi lam gia ho so chiem doat tien ho tro
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn A (áo sơ mi xám)

4 đối tượng bị bắt tạm giam 4 tháng gồm Nguyễn Văn A (SN 1977, trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), Trần Văn Ước (SN 1991), Nguyễn Thanh Quang (SN 1980) và Phạm Thị Cúc (SN 1978, cùng trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ, khai thác, nuôi trồng hải sản và khai thác hải sản trên vùng biển xa theo Quyết định 48 của Chính phủ, từ đầu năm 2019 đến nay.

Các đối tượng là chủ tàu ở xã Duy Vinh không thực hiện việc đánh bắt xa bờ nhưng vẫn làm hồ sơ để chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu tàu cá đánh bắt xa bờ.

Các đối tượng này mở niêm phong máy định vị tầm xa, gửi cho các tàu cá đi đánh bắt xa bờ để các tàu này khi đến khu vực vùng khơi có tọa độ được Nhà nước quy định hỗ trợ tiền nhiên liệu, sau đó nhắn tin gửi về đơn vị chức năng để xác nhận vị trí chuyến đi nhằm làm thủ tục thanh toán hỗ trợ nhiên liệu. Mỗi chuyến, chủ tàu trục lợi từ 75 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình, xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án với 20 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiệt hại xác đinh ban đầu gần 3 tỷ đồng, đến nay lực lượng chức năng đã thu hồi trên 2,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI