2 lao động ở 'làng xuất ngoại’ Hà Tĩnh tử vong tại Hàn Quốc

08/11/2019 - 20:41

PNO - Chạy xe máy đi làm, tông vào cột điện, 2 người quê xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tinh Hà Tĩnh tử vong tại Hàn Quốc.

Tối 8/11, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tinh Hà Tĩnh - xác nhận thông tin trên. 

Theo đó, ngày 3/11, anh Phan Văn T. (24 tuổi) và anh Đinh Văn Th. (32 tuổi) cùng trú tại thôn Song Long, xã Cương Gián cùng nhau đi làm bằng xe máy. Trên đường về, cả hai lao xe vào cột điện, tử vong.

2 lao dong o 'lang xuat ngoai’ Ha Tinh tu vong tai Han Quoc
Người thân đau buồn bên bàn thờ vọng anh T.

Theo ông Thanh, trong số 2 nạn nhân, anh T. có hoàn cảnh khó khăn hơn. T. là con trai duy nhất trong gia đình, mới sang Hàn Quốc lao động được gần 2 năm. Còn anh Th. đã có 7 năm lao động tại Hàn Quốc.

Xã Cương Gián được biết đến là “xã xuất ngoại” với số lượng người đi xuất khẩu lao động ở các nước nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh. Theo ông Thanh, hiện xã này có chừng 2.700 người đang làm việc ở các nước, chủ yếu tập trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI