141 người tử vong vì tai nạn trong 6 ngày nghỉ Tết

01/02/2017 - 09:56

PNO - Từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết Đinh Dậu, trên cả nước xảy ra 226 vụ tai nạn giao thông khiến 142 người tử vong, 252 người bị thương.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ 26/1 đến hết 31/1 (29 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết), trên cả nước xảy ra 226 vụ tai nạn. Số vụ tai nạn trên khiến 142 người tử vong, 252 người bị thương trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Trong đó có vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng do mất lái xảy ra vào sáng 30/1 phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương.

Riêng ngày 30/1 (mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm chết 38 người, 69 nạn nhân bị thương. Trong ngày 31/01 (mồng 4 Tết), cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 55 người.

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, xe chạy quá tốc độ cho phép do số người dân về quê ăn Tết bắt đầu quay lại các thành phố lớn khiến số lượng người tham gia giao thông gia tăng.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Hoàng Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI