14 người tử vong vì đánh nhau ngày tết

09/02/2019 - 20:15

PNO - Theo thống kê của Bộ Y tế, hơn 4 ngàn người phải nhập viện do đánh nhau trong 7 ngày tết. Trong đó đã có 14 người tử vong...

Ngày 9/2, Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày lễ tết (tính từ 28 tháng Chạp tới sáng ngày mùng 5 tết), cả nước đã có 40.916 trường hợp nhập viện khám, cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong đó, có 161 người tử vong, gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tại bệnh viện.

Liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, tổng cộng có 2.934 trường hợp khám, cấp cứu rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, chiếm 1,6% trong tổng số khám, cấp cứu, trong đó có 758 ca ngộ độc rượu, bia.

14 nguoi tu vong vi danh nhau ngay tet
Có tới gần 800 ca nhập viện do ngộ độc rượu trong dịp tết này (ảnh minh họa)

Đáng lưu ý, Bộ Y tế ghi nhận có tới 677 ca ngộ độc thức ăn do tự chế biến. Riêng trong ngày mùng 4 tết Kỷ Hợi, con số ngộ độc do thức ăn tự chế biến là 91 người, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn có 1 ca tử vong do tự tử bằng thuốc trừ sâu.

Tai nạn do pháo nổ, nhìn từ thống kê của Bộ Y tế là một trong những vấn đề nổi cộm, đáng lo ngại. Theo đó, riêng trong ngày mùng 3 tết, vẫn còn 8 trường hợp cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 5 ca so với cùng ngày tết Mậu Tuất.

Trong 7 ngày tết, đã có 299 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong. Có 59 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác. Trong đó có trường hợp một trẻ em tại Đồng Nai bị bắn bằng súng tự chế.

14 nguoi tu vong vi danh nhau ngay tet
Một trường hợp nát tay do chơi pháo ngày tết

Bên cạnh đó, tổng số ca cấp cứu do đánh nhau trong 7 ngày tết đã khiến 4.724 trường hợp phải tới bệnh viện, chiếm 2,6% tổng số ca cấp cứu của các bệnh viện. 57% trong số đó (2.677 ca) phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 14 trường hợp tử vong.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI