Vì sao hơn 340 tấn cá chết trên sông La Ngà?

18/05/2019 - 07:18

PNO - UBND huyện Định Quán giải thích lý do có hơn 340 tấn cá chết trên sông La Ngà, gây thiệt hại cho người dân.

Video: Ngư dân nói về cá chết bất thường trên sông La Ngà (Đồng Nai)

UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) thống kê thiệt hại ban đầu của người dân nuôi cá bè trên sông La Ngà (đoạn qua hai xã Phú Ngọc và xã La Ngà), sau sự cố cá nuôi đột ngột nổi lờ đờ, chết hàng loạt vào rạng sáng ngày 16/5.

Theo đó, có 16 hộ bị thiệt hại do cá chết, hơn 340 tấn cá đang đến tuổi xuất bán, chủ yếu là các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá chép, cá điêu hồng, cá mè. Trong số đó, xã Phú Ngọc có 11 hộ nuôi cá bị thiệt hại khoảng 260 tấn cá; xã La Ngà có 5 hộ thiệt hại với số lượng cá chết hơn 81 tấn. 

Theo ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán, tình trạng cá bè nuôi chết thường xuyên xảy ra vào dịp giao mùa, khi kết thúc mùa khô chuyển sang mùa mưa. Thời điểm này nước sông xuống cạn, khi xảy ra mưa lớn làm nước từ đất liền chảy xuống. Bên cạnh đó, lượng bè nuôi dày khiến lượng ôxy hòa tan trong nước tụt giảm dẫn đến hiện tượng cá chết.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đã lấy 13 mẫu nước ở 13 vị trí khác nhau trên sông La Ngà, đoạn các bè cá bị chết để phân tích chất lượng nước. Bước đầu, nhận đinh có khả năng do mưa cuốn theo chất bẩn từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, lượng nước lớn đổ về khiến cá thiếu ôxy, dẫn đến hiện tượng cá nổi lờ đờ trên mặt nước và chết hàng loạt.

Đan Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI