Tiền giả lại vô tư được lừa bán trên các trang mạng

26/08/2019 - 16:30

PNO - Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng rao bán tiền giả bùng phát trở lại như thách thức cơ quan quản lý.

Thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook, Zalo lại rộ lên những bài rao bán tiền giả. Các đối tượng thường quảng cáo “giống tiền thật đến 99%, phải có máy soi mới phát hiện được”, “2 triệu tiền thật đổi lấy 20 triệu tiền giả”, “tiêu tiền thoải mái, không sợ phát hiện”... để đánh vào lòng tham của một số người.

Điều kiện để đổi tiền thật lấy tiền giả là khách hàng phải chuyển tiền thật trước, sau đó sẽ được các đối tượng gửi tiền giả đến. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền vào tài khoản, các đối tượng sẽ cắt liên lạc, không chuyển tiền giả như đã hứa. 

Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về tình trạng này. Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Thực chất, các đối tượng không có tiền giả mà chỉ dùng tiền giả làm mồi nhử để chiếm đoạt tiền thật.

Khi phát hiện những đối tượng có hành vi lừa đảo trên, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin trang Facebook cho công an. 

Hoa Lài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI