Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Đất đai là cần câu, không phải con cá’

30/07/2018 - 19:04

PNO - “Chúng ta cần xem đất đai là cần câu, chứ không phải con cá, cũng không phải phân lô bán nền” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ngày 30/7.

Hội nghị diễn ra tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với gần 800 đại biểu là các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước tham dự.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), qua thống kê cho thấy, cả nước hiện có khoảng hơn 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, (chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động). Trong đó, 92,35% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chỉ 2,1% doanh nghiệp vừa. Các doanh nghiệp này đã tạo ra hơn 4,5 triệu việc làm (chiếm 32,5% tổng lao động).

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: ‘Dat dai la can cau, khong phai con ca’
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị

Tính đến thàng 7/2018, các doanh nghiệp FDI đã đầu tư 3,37 tỷ USD vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm nông, lâm, thủy sản gấp 9 lần số doanh nghiệp trực tiếp sản xuất. Doanh thu của các doanh nghiệp có xu hướng tăng nhưng tổng lợi nhuận lại giảm gần 60% trong giai đoạn từ 2008 - 2016 và tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ tăng khoảng 28% trong cùng quãng thời gian trên.

“Thực trạng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiện giống như bức tranh nhiều màu sắc. Trong đó, nhiều mảng màu cần làm tươi sáng hơn trong tương lai”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Theo Bộ KH&ĐT có 10 rào cản chính trong việc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gồm: khó khăn trong tiếp cận đất đai; khó tiếp cận tín dụng; ngành công nghiệp cơ khí hỗ trợ cho nông nghiệp còn kém phát triển; hầu hết doanh nghiệp phải nhập giống cây trồng, vật nuôi từ nước ngoài; chuỗi liên kết chưa bền vững kéo theo thị trường tiêu thụ không ổn định; trình độ nhân lực còn thấp; ưu đãi đầu tư chưa đủ mạnh; hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh chưa đồng bộ; nhiều thủ tục hành chính còn bất hợp lý; yếu kém trong quản lý nhà nước và truyền thông.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC nói: "Ngành nông nghiệp Việt Nam chưa phát triển đúng với tiềm năng do những chính sách liên quan đất đai. Cần cởi trói cho chính sách hạn điền, hình thành những vùng lõi, sau đó hợp tác cùng nông dân".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta cần xem đất đai là cần câu, chứ không phải con cá, cũng không phải phân lô bán nền”. 

Thủ tướng yêu cầu các tổ chức, ban ngành địa phương thực hiện đầy đủ Nghị định số 57/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bởi thực tế, nhiều địa phương, cấp ngành còn khó khăn với các doanh nghiệp, nhất là các thủ tục phức tập liên quan vấn đề đất đai.

Mộc Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI