Nhật Bản sẽ thay đổi thiết kế tiền giấy 10.000 Yen, 5.000 Yen và 1.000 Yen

09/04/2019 - 11:28

PNO - Hôm nay 9/4, Bộ trưởng Tài chính Nhât Bản Aso Taro cho biết Nhật Bản công bố sẽ thay đổi thiết kế tiền giấy cho 3 mệnh giá trên.

Theo đó, đồng tiền mới 10.000 Yên sẽ có ảnh Eiichi Shibusawa (1840-1931), người lập ra hàng trăm công ty và ngân hàng. Người viết ra tác phẩm nổi tiếng "Luận ngữ và bàn toán". Ông được mệnh danh là ông tổ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản.

Trên hình tờ 5.000 Yen sẽ có hình bà Umeko Tsuda (1864-1929), người sáng lập trường Đại học Nữ sinh đầu tiên ở Tokyo, trường Nữ học Tsuda. Bà du học ở Hoa Kỳ và trở thành người tiên phong trong giáo dục phụ nữ Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20.

Nhat Ban se thay doi thiet ke tien giay 10.000 Yen, 5.000 Yen va 1.000 Yen
 

Trên tờ tiền 1.000 Yen sẽ là ảnh của Shibasaburo Kitasato (1853-1931), một nhà vi khuẩn học đã giúp tạo ra nền tảng cho khoa học y tế hiện đại ở Nhật Bản.

Đồng tiền mới sẽ được ứng dụng các công nghệ in ấn 3D tiên tiến nhất và có những đặc điểm chống làm giả do các nhà khoa học và kỹ thuật trong ngành sản xuất tiền tệ đảm nhận.

Dự định đồng tiền mới sẽ được tung ra thị trường vào năm 2024. Sau thời điểm 2024, những đồng tiền với thiết kế cũ về nguyên tắc vẫn được lưu hành hợp pháp và được các ngân hàng Nhật Bản thu và thay đổi cho người dùng.

Các ảnh chân dung trên các tờ tiền mới cũng sẽ là hình ba chiều 3D - lần đầu tiên trên thế giới được sử dụng trên tiền giấy, theo Bộ Tài chính.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi Chánh văn phòng Nội các Yoshi DA Suga Wild tuyên bố vào ngày 1 tháng 4 về tên của thời đại Hoàng gia mới. Tuy nhiên Aso cho rằng sự thay đổi thời đại không phải là yếu tố chính trong việc đổi mới thiết kế tiền.

Nhật bản có chu trình 20 năm thay đổi thiết kế tiền 1 lần nhằm chống làm giả và còn để vinh danh những vĩ nhân của dân tộc. Đặc biệt, lần này vinh danh này dành cho những người trong thời đại cải cách Minh Trị của nước Nhật. Lần cuối cùng Nhật Bản giới thiệu tiền giấy mới là vào năm 2004. Kế hoạch đó đã được công bố vào tháng 8/2002.

Tuyết Mai (https://www.japantimes.co.jp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI