Khởi tố vụ giết mổ gia súc nhiễm tả heo châu Phi

26/05/2019 - 11:52

PNO - Ông Võ Văn Chánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, tỉnh vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ giết mổ heo chết do nhiễm virus tả heo châu Phi.

Ngày 16/5, đoàn kiểm tra phát hiện tại kho nhà bà Nguyễn Thị Thảo (80 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có 16 tủ đông và 1 thùng xốp chứa hơn 4 tấn thịt heo. Cơ quan chức năng xác định, số thịt heo nói trên dương tính với virus tả heo châu Phi và tiến hành tiêu hủy.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xử lý các điểm giết mổ lậu trên địa bàn, để làm gương cho các hộ khác.

Được biết, ngày 20/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, bất ngờ kiểm tra một cơ sở đang giết mổ heo không phép tại khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Chủ cơ sở này khai nhận, mỗi ngày mổ khoảng 4 con heo, mang ra chợ bán. Tuy nhiên, chủ cơ sở không cung cấp được giấy phép liên quan và chứng minh nguồn gốc của số heo trên.

Cơ quan chức năng xử phạt chủ cở sở 7,5 triệu đồng về hành vi giết mổ lậu, đồng thời đưa số heo sống đang nuôi nhốt trong chuồng đến lò giết mổ tập trung theo quy định.

Theo đại diện tỉnh Đồng Nai, tỉnh đang quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi; thậm chí những người chăn nuôi chỉ ở trong trang trại suốt 3-4 tháng vừa rồi, không ra ngoài, có người phục vụ thức ăn riêng... để cách ly với mầm bệnh.

Khoi to vu giet mo gia suc nhiem ta heo chau Phi
Lực lượng chức năng kiểm tra heo vào chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) - Ảnh: Quốc Thái

Phát biểu tại Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả heo châu Phi tại các tỉnh phía Nam, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - cho biết, thời gian tới, sẽ xem xét và xử lý hình sự những trường hợp vứt xác heo nhiễm virus tả heo châu Phi bừa bãi và hành vi giết mổ heo lậu, heo mắc bệnh.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI