Học nghề bếp tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam và cơ hội làm việc tại Úc

20/11/2018 - 16:00

PNO - Học viên sau khi hoàn tất chứng chỉ III (Certificate III In Commercial Cookery) sẽ có cơ hội tham gia chương trình thực tập đào tạo và làm việc hưởng lương trong 2 năm tại Úc theo diện Visa 407.

Mức thu nhập lên đến gần 700 triệu đồng/ năm (40,000 AUD).

Hoc nghe bep tieu chuan quoc te tai Viet Nam va co hoi lam viec tai Uc
 

Trường đào tạo chuyên nghiệp ngành nhà hàng – khách sạn SHP - School of Hospitality Professionals phối hợp với Tổ chức đào tạo Culinary Solutions Australia, Tổ chức tư vấn đào tạo và việc làm Úc JR Training Australia và Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục và Hợp Tác Quốc Tế (ITEDIC), chính thức triển khai Chương trình đào tạo chuyên ngành bếp chuyên nghiệp (Commercial Cookery) theo tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế của chính phủ Úc – Australian Qualification Framework (AQF) tại Việt Nam.

Theo đó, học viên sau khi hoàn tất chứng chỉ III (Certificate III In Commercial Cookery) sẽ có cơ hội được tham gia chương trình thực tập đào tạo và làm việc có hưởng lương trong 2 năm tại Úc theo diện Visa 407, với mức thu nhập lên đến gần 700 triệu đồng/ năm (40,000 AUD).

Sau khi hoàn tất chứng chỉ IV, học viên sẽ có cơ hội đăng ký xin định cư tại Úc. Đối với các học viên đã có trên 2 năm kinh nghiệm về nghề bếp, các bạn có thể tham gia chương trình thông qua bài kiểm tra tự đánh giá năng lực RPL - Recognition of Prior Learning, mà không cần qua đào tạo toàn thời gian.

Trường SHP là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cam kết mang đến những chương trình đào tạo chất lượng cao ngành nhà hàng và dịch vụ ẩm thực, nhằm tạo điều kiện giúp học viên yêu thích và mong muốn phát triển sự nghiệp nghề bếp vững chắc trong tương lai.

T.C

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI