Hoa hồng khan hàng, trên đà tăng giá lễ 20/10

17/10/2018 - 06:00

PNO - Ghi nhận tại chợ hoa sỉ TP.HCM, giá hoa hồng hiện ở mức 10.000 đồng/bông, càng sát ngày lễ giá hoa sẽ lên 15.000-16.000 đồng/bông.

Chị Kim Hương (quận 3, TP.HCM) - đầu mối chuyên cung cấp hoa hồng giá sỉ tại TP.HCM cho biết, hiện tại cơ sở của chị đang chuẩn bị chốt đơn hàng cho dịp lễ 20/10. Giá hoa hồng trong ngày 16/10 nếu khách sỉ lấy số lượng hơn 1.000 bông là 50.000 đồng/chục (hàng tuyển). Qua ngày mai, giá sẽ còn dao động tăng.

Hoa hồng của chị Hương có 2 nguồn, chủ yếu vẫn là hồng Đà Lạt, vào một số dịp lễ lớn, nguồn hồng khan hiếm sẽ tính đường lấy thêm hoa hồng Hà Nội. Hiện hoa hồng loại 1 chị Hương bán giá 50.000 đồng/chục, loại 2 hoa nhỏ, kém sắc hơn có giá 30.000 đồng/chục. Chị Hương cũng cho hay, hoa hồng 30.000 đồng/chục đang bán trên thị trường chỉ cầm chừng, nhỏ giọt, giữ hàng đẹp chờ phục vụ cho ngày lễ tới. 

Hoa hong khan hang, tren da tang gia le 20/10
Giá hoa hồng tại chợ sỉ Hồ Thị Kỷ đang ở mức 90.000-100.000 đồng/chục trước lễ 20/10. Ảnh: Quốc Thái

Chủ một cửa hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) cho biết, do nguồn hàng dịp lễ năm nay đang khan hàng nên hầu hết giá hoa hồng tại chợ dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/chục. Giá sỉ là 470.000 đồng/50 bông (loại 1).

Theo chủ cửa hàng này, hiện khách mua sỉ đã đặt cọc và chốt trước số lượng. Nếu đã chốt đơn hàng thì từ hôm nay đến ngày lễ giá có tăng cửa hàng sẽ chịu lỗ tiếp khách, còn giá giảm cửa hàng sẽ trả lại tiền.

“Mà không có chuyện giảm giá hoa đâu, đặc biệt năm nay chỉ có tăng cao bao nhiêu thôi vì hàng không phong phú như mọi năm. Ngày mai khách mới quay lại đặt thì giá lên 20-30% là bình thường”, chủ cửa hàng nói thêm.

Các đơn vị hoa kinh doanh hoa lớn tại TP.HCM cũng cho biết giá hoa hồng năm nay tăng ở mức 40%, các loại hoa khác tăng ở mức 50-70%. Các đơn vị cạnh tranh, hơn thua với nhau trong thời điểm 20/10 năm nay chính là sự chuẩn bị về nguồn hàng, để đảm bảo giá hoa tốt nhất đến tay khách hàng.

Hoa hong khan hang, tren da tang gia le 20/10
Hoa hồng được dự báo sẽ tăng mạnh từ hôm nay đến lễ 20/10, do ảnh hưởng bởi thời tiết nên nguồn hàng khan hiếm đẩy giá hồng lên khá cao. Ảnh: Quốc Thái

Cụ thể, theo anh Phạm Hoàng Thái Dương, CEO Hoa Yêu Thương, giá hoa hồng năm nay nhìn chung thị trường tăng ở mức 40%. Hoa hồng ngày thường mua của nông dân Đà Lạt mức 1.500-2.000 đồng/bông, dịp lễ ở mức 7.000-8.000 đồng/bông.

“Đơn vị nào có sự chuẩn bị nguồn hàng từ trước, cầm giá tốt để phục vụ khách thì sẽ thu hút được khách hàng. Chủ yếu khách đặt nhiều vào ngày 17, 18 và 19, còn ngày 20 rơi vào cuối tuần nên họ sẽ tập trung cho các hoạt động ăn uống, vui chơi bên ngoài thay vì mua hoa”, anh Dương nói.

Được biết, tại Đà Lạt, do ảnh hưởng bởi thời tiết nên hoa hồng nhiễm bệnh, rụng lá, nấm mốc. Đây là nguyên nhân khiến giá hoa đội lên khá cao khi đến tay người tiêu dùng vào dịp lễ 20/10 năm nay.

Tại làng hoa Vạn Thành - thủ phủ hoa hồng của Đạt Lạt, hoa hồng có giá từ 3.500 - 5.000 đồng/bông, tăng gấp 2- 3 lần so với ngày thường. Trong đó, hoa hồng đỏ có giá cao nhất từ 5.000 đồng/bông, các màu còn lại như hồng vàng, cam, trắng… giá từ 3.500 đồng/bông.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI