Hoa hồng ‘đội’ giá trước lễ Valentine

10/02/2015 - 07:04

PNO - PN - Còn gần tuần nữa mới đến lễ Valentine nhưng tại các chợ sỉ, hoa hồng đồng loạt tăng giá gấp 3-4 lần so với ngày thường.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoa hong ‘doi’ gia truoc le Valentine 

Tại các chợ hoa sỉ Đầm Sen (Q.11), Hậu Giang (Q.6) và Hồ Thị Kỷ (Q.10), hoa hồng dao động từ 160.000 - 250.000đồng/bó. Trong đó, hồng màu (Đà Lạt) từ 180.000 - 200.000đồng/bó, hồng nhung (Đà Lạt) 200.000 - 250.000đồng/bó. Riêng hồng Hà Nội giá thấp hơn từ 160.000 - 180.000đồng/bó.

Hoa hong ‘doi’ gia truoc le Valentine

Hoa hồng tập kết về chợ, chuẩn bị cho lễ Valentine

Lượng hoa hồng ở các sạp không nhiều. Chị Sang, chủ vựa lá Vân Sang ở chợ Đầm Sen cho biết: “Để lời nhiều nên một tuần trước, các chủ hoa đã đông lạnh hồng (chủ yếu là hồng Hà Nội) chờ sát lễ mới bung ra bán. Loại hoa này mới mua thì đẹp, nhưng về chưng không bền. Thường chỉ có người mua sành sỏi mới phân biệt được. Dấu hiệu nhận diện là khi còn nguyên bó, trên đầu bông hoa thường quấn giấy báo, từ lá đến thân đều bị ướt nước”.

 Hoa hong ‘doi’ gia truoc le Valentine

Người bán lấy hoa với số lượng dè dặt

Các loại hoa khác ly ly loại nhỏ 65.000đồng/bó, ly ly ù 100.000đồng/bó, lan tím, trắng từ 60.000 - 100.000đồng/bó. Nguyên nhân hoa tăng giá là do các tiểu thương dồn hoa đông lạnh, chuẩn bị cho dịp lễ Valentine dẫn đến hoa khan hàng, tăng giá.

Hoa hong ‘doi’ gia truoc le Valentine

Các tiệm hoa chuẩn bị hàng cho lễ Valentine

Bên cạnh đó hoa tăng giá “ăn theo” ngày Tết. Lễ tình nhân năm nay, các chủ vựa đều trong tâm trạng thấp thỏm lo âu vì không dự đoán được nhu cầu tiêu thụ hoa của khách. Do ngày lễ tình nhân rơi vào dịp cận Tết cổ truyền, các tiểu thương lo lắng người nhập cư kéo về quê đón Tết còn người thành thị đi du lịch, hoa tươi sẽ ế ẩm. Nhân viên cửa hàng hoa Trực Hiền (chợ Hồ Thị Kỷ, Q.10) cho hay: “Năm nay, các tiệm hoa chỉ lấy hơn ngày thường một chút”. Nhiều người bán lẻ cũng lấy lượng hoa dè dặt và chờ đến ngày lễ nếu thấy hút khách mới mua thêm về bán.

Hoa hong ‘doi’ gia truoc le Valentine

Các chợ sỉ, nụ tầm xuân về tấp nập giá khá cao

Ngoài hoa hồng, nụ tầm xuân phục vụ Tết về chợ khá nhiều. Loại nụ tầm xuân 1,2 mét giá 150.000đồng/bó, loại 1,4 - 1,6 mét giá từ 200.000 - 350.000đồng/bó. Nụ tầm xuân màu trắng nhưng người bán thường cắt gốc, ngâm màu để cho ra nhiều màu sắc bắt mắt như xanh, đỏ, tím, vàng… Nụ tầm xuân chưng Tết khá đưa ưa chuộng vì màu sắc đa dạng và thời gian chưng khá lâu.

Hoa hong ‘doi’ gia truoc le Valentine
Nụ tầm xuân lên bình chờ khách

Tin, ảnh H.MỸ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI