Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở tỉnh biên giới phía Bắc

06/03/2019 - 17:10

PNO - Sau 7 địa phương nằm sâu trong nội địa có dịch tả lợn châu Phi, Điện Biên – một tỉnh biên giới phía Bắc cũng đã phát hiện loại virus nguy hiểm này.

Chiều 6/3, ông Đỗ Thái Mỹ - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên xác nhận, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, trước đó, ngày (4/3), một số hộ chăn nuôi tại các bản Bon A, Lóng Luông, xã Rạng Đông (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) xuất hiện dấu hiệu lợn bệnh. Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên tiến hành lấy 4 mẫu xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả dương tính với virut dịch tả lợn châu Phi.

Dich ta lon chau Phi da xuat hien o tinh bien gioi phia Bac
Lợn chết vì dịch tả lợn châu Phi

Như vậy, sau các tỉnh nằm sâu trong nội địa như Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương, Điện Biên là địa phương tại khu vực biên giới phía Bắc đầu tiên phát hiện bệnh dịch này.

Cùng ngày, Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên- địa phương đầu tiên phát hiện dịch tả lợn châu Phi,  cho biết vẫn tiếp tục ghi nhận thêm lợn mắc bệnh này.

Dich ta lon chau Phi da xuat hien o tinh bien gioi phia Bac
Dù triển khai nhiều biện pháp chống dịch nhưng tới thời điểm hiện tại, số hộ và địa phương phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chiều 5/3, 50 con lợn của gia đình anh Trần Đức Hưng (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) có dấu hiệu chết bất thường. Kết quả kiểm tra mẫu bệnh phẩm trong sáng 6/3 cho thấy 50 con lợn này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài hộ chăn nuôi của anh Hưng, trong gần 20 ngày nay, tại khu vực xã Đồng Than (Yên Mỹ, Hưng Yên) cũng xuất hiện thêm các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI