Dịch tả heo châu Phi: 1,6 tấn nội tạng thối từ Lào về Việt Nam

15/05/2019 - 20:48

PNO - Giữa bối cảnh dịch tả heo châu Phi lan rộng tới miền Nam, chiều nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện ô tô vận chuyển một lượng lớn sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lúc 11 giờ hôm nay, tại Km13 đường tránh Huế (đoạn qua phường Hương Hồ, TX.Hương Trà), Đội tuần tra số 2, thuộc Phòng CSGT phát hiện ô tô khách mang biển số Lào 4212, lưu thông hướng từ Đà Nẵng- Lao Bảo, do ông Phạm Thanh Hoàng, 44 tuổi trú tại thành phố Đà Nẵng điều khiển, vi phạm luật giao thông.

Dich ta heo chau Phi: 1,6 tan noi tang thoi tu Lao ve Viet Nam
26 thùng xốp chứa nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ ở đường tránh Huế. Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có 26 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 1.600kg. Tài xế Hoàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng nói trên.

Dich ta heo chau Phi: 1,6 tan noi tang thoi tu Lao ve Viet Nam
Tài xế Phạm Thanh Hoàng cho biết số nội tạng này được chở thuê cho một người chủ ở TP. Đà Nẵng

Phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên Huế  đã lập biên bản, chuyển giao số hàng trên cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đáng nói, hơn 1.600 kg nội tạng không nguồn gốc, xuất xứ này bị bắt giữ giữa bối cảnh dịch tả heo châu Phi đang lan rộng tới miền Nam.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI