CEO Facebook Mark Zuckerberg và vợ làm gì với khối tài sản 74 tỷ USD?

26/10/2017 - 11:00

PNO - Đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Bloomberg nhưng dường như tỷ phú trẻ tuổi không màng giàu sang phú quý, không sử dụng xe xịn, quần áo đắt tiền hay những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và CEO Facebook, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 74 tỷ USD.

Đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Bloomberg nhưng dường như tỷ phú trẻ tuổi không màng giàu sang phú quý, không sử dụng xe xịn, quần áo đắt tiền hay những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa.

Thay vào đó, là thành viên của Giving Pledge, chiến dịch từ thiện do Bill Gates and Warren Buffett khởi xướng, và đồng sáng lập Chan Zuckerberg Initiative, Mark Zuckerberg cùng vợ Priscilla Chan cam kết dành phần lớn tài sản để giúp đỡ thế giới. 

CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Tháng 5/2012, 8 năm sau khi thành lập, Facebook chính thức ra mắt trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, trở thành doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu lớn nhất trong lịch sử. Mỗi năm kể từ đó, Zuckerberg "đúc túi" trung bình 9 tỷ USD.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Dù là một trong những "ông lớn" công nghệ trên thế giới, nhà sáng lập Facebook có cuộc sống giản dị cùng vợ Priscilla Chan và hai con gái nhỏ.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Tương tự nhiều doanh nhân khác ở thung lũng Silicon, gu thời trang của Zuckerberg rất đơn giản với áo phông màu xám và áo khoác hoodies, trông bình thường mà không hề tầm thường. Chúng là sản phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng, mỗi chiếc có giá lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô la.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Zuckerberg không có sở thích đặc biệt với xe hơi. Tỷ phú Facebook sở hữu 1 chiếc Acura TSX, 1 Volkswagen và 1 chiếc Honda Fit, mỗi chiếc có giá chưa đến 30,000 USD (khoảng 680 triệu đồng).
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Bất động sản cũng không phải là mối quan tâm đặc biệt của CEO Facebook. Tháng 5/2011, Zuckerberg chi 7 triệu USD cho một ngôi nhà có diện tích khoảng 465m2 ở Palo Alto. Một năm sau, anh tiêu tốn 30 triệu USD để sở hữu 4 ngôi nhà quanh đó cũng như tu sửa, nâng cấp khối bất động sản trở thành "trợ lý thông minh nhân tạo tùy chỉnh".
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Zuckerberg cũng sở hữu một ngôi nhà ở Quận Mission, gần công viên Dolores (ảnh), San Francisco. Căn nhà hơn 500m2 được mua vào năm 2013; riêng chi phí cải tạo, xây nhà kính và tu sửa nhà bếp cũng mất 1 triệu đô.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Vào năm 2014, tỷ phú Facebook chi 100 triệu USD cho 2 khu bất động sản ở khu vực Thái Bình Dương: Kahu'aina Plantation rộng 357 mẫu (trước là đồn điền mía) và bãi biển cát trắng Pila'a rộng 393 mẫu. Zuckerberg và vợ quyết định mua mảnh đất này vì "tha thiết muốn bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của nó".
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Zuckerberg đi công tác khá nhiều và chi phí khổng lồ khiến người nghe "phát hoảng". Năm 2015, chi phí đi lại và an ninh cho CEO 33 tuổi ngốn của công ty gần 5 triệu USD.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Chi phí du ngoạn có lẽ sẽ tăng hơn nhiều trong năm nay do Zuckerberg vừa trải qua mùa hè rực rỡ khám phá các vùng miền của nước Mỹ. Trong chuyến đi này, vị CEO trẻ tuổi ăn tối với một gia đình ở Ohio, gặp gỡ những người từng nghiện ma túy, trải nghiệm một dây chuyền lắp ráp trong nhà máy Ford, trò chuyện với quân nhân và còn tự tay cho bê ăn.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Zuckerberg chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời của chuyến đi trên Facebook. Thế nhưng, trên thực tế, ưu tiên hàng đầu của CEO Facebook là giúp đỡ các trường hợp và đối tượng cần thiết chứ không phải tiêu tiền cho vui.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Zuckerberg là một thành viên của chiến dịch Giving Pledge, cùng với Bill Gates, Warren Buffett và hơn 100 tỷ phú khác cam kết đóng góp phần lớn tài sản của họ cho hoạt động từ thiện. Anh dự định dần dần bán 99% cổ phần Facebook.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Nhờ quyền bỏ phiếu đa số, Zuckerberg có toàn quyền kiểm soát tương lai của Facebook. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 50% từ tháng 4/2016, và Zuckerberg có kế hoạch đẩy mạnh bán cổ phần để tài trợ cho Chan Zuckerberg Initiative, cụ thể là 35 - 75 triệu cổ phiếu trong 18 tháng tới, thu về lần lượt từ 6 tỷ - 12 tỷ USD.
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Chan Zuckerberg Initiative là tổ chức từ thiện được CEO Facebook cùng vợ Priscilla Chan thành lập năm 2015 với mục tiêu "cá nhân hóa tri thức, chữa bệnh, kết nối con người và xây dựng cộng đồng vững mạnh".
CEO Facebook Mark Zuckerberg va vo lam gi voi khoi tai san 74 ty USD?
Chan Zuckerberg Initiative đang giải quyết cả vấn đề địa phương và toàn cầu. Năm ngoái, Zuckerberg và Chan đã đầu tư 3 tỷ USD vào nghiên cứu chữa các căn bệnh trên thế giới vào cuối thế kỷ này. Đầu năm 2017, Chan Zuckerberg Initiative hợp tác với startup nhà ở Landed, chi 5 triệu USD để giúp ít nhất 60 giáo viên ở Redwood City và East Palo Alto, California mua nhà.

Ngọc Anh (theo Business Insider)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI