Xót xa cậu bé 'đầu tuyết', hàng triệu người hảo tâm giúp sức tới trường

13/01/2018 - 06:20

PNO - Nhiều khoản đóng góp được chuyển đến vùng quê nghèo sau khi bức ảnh cậu học sinh tiểu học đến trường trong giá lạnh, với mái tóc và hàng lông mi bạc trắng vì tuyết, lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trường tiểu học ở vùng nông thôn tỉnh Vân Nam vừa nhận khoản tài trợ trị giá 15.000 USD, sau khi bức ảnh cậu bé vượt gió tuyết để đến trường làm lay động trái tim hàng triệu người dân.

Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Giáo viên đã chụp lại bức ảnh này khi cậu bé vui vẻ vì được các bạn tặng cho danh hiệu "chú hề của lớp".
Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Ngôi trường ở vùng quê hẻo lánh vẫn hoạt động trong những ngày lạnh giá.
Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
 

Trong bức ảnh, mái tóc và lông mày của cậu bé Wang Fuman gần như đã đóng băng sau chuyến đi bộ dài 4,8 km từ nhà đến trường, còn đôi má gò má thì đỏ ửng vì cái lạnh xuống đến -9oC.

Hình ảnh giúp cho người sử dụng internet tại Trung Quốc nhận ra những khó khăn mà trẻ emtừ các gia đình nghèo gặp phải nếu muốn đến trường.

Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Đôi tay chai sần vì làm lụng vất vả của những đứa trẻ "bị bỏ lại".
Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Wang Fuman cố gắng đi bộ 4,8 km đến trường trong giá lạnh vì hôm đó là ngày thi học kỳ đầu tiên.
Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
 

Wang Fuman là một đứa trẻ "bị bỏ lại", thuật ngữ dùng mô tả con cái từ các gia đình nghèo có bố mẹ làm việc ở những thành phố xa.

Sự yếu kém trong việc chăm sóc và hỗ trợ cho các trẻ em “bị bỏ lại” của chính quyền các cấp thường xuyên gây ra làn sóng bất bình, trên phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc trong những năm gần đây.

Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Con đường đến trường đầy gập ghềnh của cậu học sinh vượt khó.

Theo đài CCTV, đợt quyên góp đầu tiên đạt con số 100.000 NDT (15.370 USD) đã được các nhà chức trách địa phương trao cho trường tiểu học Zhuangshanbao, thuộc khu vực nông thôn huyện Zhaotong.

Trung bình, 81 em học sinh nhận mỗi em một khoản trợ cấp 500 nhân dân tệ.

Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Như nhiều số phận trẻem"bị bỏ lại" khác, cậu bé Wang Fuman cùng chị gái phải tự chăm sóc bản thân trong lúc cha mẹ lên thành phố kiếm sống.
Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Gia đình nhà Wang cũng thuộc diện khó khăn.

Ngoài ra, một công ty tại địa phương cũng gửi tặng 144 bộ quần áo và trang thiết bị sưởi ấm. Không chỉ vậy, họ còn mời cha của Wang Fuman vào làm việc ở nhà máy ngay tại quê nhà, giúp ông không phải rời gia đình lên thành phố kiếm tiền.

Đài CCTV trích lời của cậu bé: "Cháu rất hạnh phúc vì nhiều người giúp đỡ và gửi quà cho cháu".

Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Cậu bé vui vẻ khi thử áo ấm và găng tay mới.
Xot xa cau be 'dau tuyet', hang trieu nguoi hao tam giup suc toi truong
Chính quyền địa phương trao phần quà từ nhà hảo tâm đến cho gia đình.

Ngoài ra, Tổ chức Phát triển Thanh niên Vân Nam cho biết họ nhận được hơn 1,9 triệu NDT tiền quyên góp vào buổi chiều thứ Năm 11/1 và sẽ phân phối khoản đóng góp này cho những đứa trẻ “bị bỏ lại” ở chín thành phố khác nhau thuộc tỉnh Vân Nam.

Ngọc Hạ (Theo SCMP, Bored Panda)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI