'Xe điên' đâm vào người đi bộ ở Úc, ít nhất 12 người bị thương

21/12/2017 - 14:23

PNO - Một chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào đám đông người đi bộ tại một nút giao trên phố ở Melbourne, Úc, khiến ít nhất 12 người bị thương hôm 21/12.

Cảnh sát đã bắt giữ người lái xe, nhưng không đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về động cơ của tài xế.

'Xe dien' dam vao nguoi di bo o Uc, it nhat 12 nguoi bi thuong
Vụ đâm xe xảy ra vào sát giờ cao điểm tại Úc.

Reuters cho biết, đơn vị cứu thương cho hay, có 12 người bị thương tại hiện trường, hai người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có một trẻ nhỏ bị thương ở đầu.

Còn tờ Sydney Morning Herald cho rằng có hơn 16 người bị thương.

'Xe dien' dam vao nguoi di bo o Uc, it nhat 12 nguoi bi thuong
Các báo hiện đưa ra con số không thống nhất về số người bị thương. Ảnh: ST

Vụ việc này làm nhiều người nhớ lại trường hợp tương tự từng xảy ra hồi tháng Giêng đầu năm, cũng tại thành phố này, khiến 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Cảnh sát cho biết, vụ đâm xe hồi tháng Giêng không liên quan tới khủng bố, nhưng vẫn buộc Melbourne và các thành phố khác siết chặt an ninh ở các khu vực có người đi bộ.

Những ngày giáp lễ Giáng sinh, các thành phố lớn ở Úc như Sydney và Melbourne chật kín người mua hàng dịp nghỉ lễ.

Minh Thu (theo Reuters/ Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI