Vụ cháy 120 người chết, bắt đại diện công ty gia cầm

04/06/2013 - 17:02

PNO - Nhà chức trách Trung Quốc ngày 4/6 đã bắt tạm giam đại diện pháp lý của Công ty Chế biến Gia cầm Baoyuanfeng, tỉnh Cát Lâm sau vụ cháy tại đây khiến 120 người thiệt mạng.

Vu chay 120 nguoi chet, bat dai dien cong ty gia cam

120 người đã thiệt mạng trong vụ cháy tại nhà máy chế biến gia cầm Baoyuanfeng, tỉnh Cát Lâm ngày hôm qua (Ảnh: AFP)

Hỏa hoạn xảy ra vào ngày hôm qua 3/6 tại khu vực lò mổ của nhà máy Baoyuanfeng, nơi có khoảng 300 công nhân đang làm việc. Tính đến thời điểm hiện tại, 120 người đã chết, 70 người khác bị thương và còn một số lượng người chưa xác định rõ đang mất tích.

Trả lời phỏng vấn hãng AFP ngày hôm nay, một quan chức giấu tên tại Cát Lâm cho hay người đại diện pháp lý của Baoyuanfeng đang bị tạm giam trong khi tài sản công ty này đã bị phong tỏa.

Hiện các nhà chức trách cũng chưa công bố vai trò của người đại diện công ty trong thảm họa trên.

Trong khi đó, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, ngọn lửa,vốn nhấn chìm nhà máy Baoyuanfeng chỉ trong vài phút, bùng phát sau một tiếng nổ lửa lớn được cho là do rò rỉ khí ga gây ra.

Số lượng thương vong trong vụ cháy tăng cao một phần do thiết kế nhà xưởng này chỉ có một cửa thoát duy nhất.

Theo số liệu thống kê của trang mạng Baidu, sự cố nói trên là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong suốt 1 thập kỷ qua.

TUỔI TRẺ ONLINE - NGUYÊN PHẠM (Theo Xinhua, AFP) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI