Vỡ đập thủy điện tại Lào: Xác định con số tử vong đầu tiên và người Việt bị mắc kẹt

25/07/2018 - 06:48

PNO - Hàng trăm người mất tích vẫn chưa được tìm thấy trong khi số người chết được xác nhận ít nhất là 20 người.

Clip ghi lại cảnh thác nước tràn ra từ con đập bị vỡ, đổ xuống hạ lưu

Từ ngày 22/7, các công nhân đập thủy điện Xe Pian Xe Namnoy ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu của Lào đã phát hiện con đập bị hư hại một phần, sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Một ngày sau đó, công ty Năng lượng Xepian-Xe Nam Noy ra văn bản cho biết công trình đập thủy điện hiện giờ "không an toàn và trong điều kiện rất nguy hiểm do lượng mưa rất lớn đổ về khu vực dự án".

Công ty này khuyến cáo rằng nếu đập thủy điện bị vỡ, 0,5 tỷ m³ nước có thể sẽ tràn qua đập và chảy xuống sông Xe-Pian, do đó người dân làng khu vực gần sông phải sơ tán khẩn cấp tới các khu vực cao hơn để tránh nước lũ tràn về.

Văn bản này phát đi vào buổi sáng 23/7, yêu cầu sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu. Một số người dân ở làng lân cận đã bắt đầu sơ tán ngay khi đó. Tối cùng ngày thì đập thủy điện vỡ, khiến nhiều người không kịp di dời và hàng trăm người mất tích.

Vo dap thuy dien tai Lao: Xac dinh con so tu vong dau tien va nguoi Viet bi mac ket
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Xac dinh con so tu vong dau tien va nguoi Viet bi mac ket
 

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu công tác cảnh báo có đến với người dân kịp thời hay không. Chính phủ Lào thông báo huyện Sanamxay là vùng thiên tai khẩn cấp.

Hàng trăm người mất tích vẫn chưa được tìm thấy, trong khi con số người chết ban đầu được xác nhận là 20 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tỏa đi nhiều nơi để cứu các nạn nhân.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam xác nhận có 26 công nhân của công ty này đang bị mắc kẹt và cô lập tại khu vực huyện Paksong, thuộc tỉnh Champasak gần đó do ảnh hưởng của vụ vỡ đập.

Sáng 25/7, công ty này sẽ điều trực thăng đến đưa các công nhân về nhà.

Tờ Bangkok Post dẫn nguồn từ website công ty điện lực Ratchaburi của Thái Lan tham gia dự án thủy điện tại Lào cho hay, "sự cố vừa qua là do mưa bão liên tục đổ xuống khu vực, tạo nên lượng nước khổng lồ chảy vào hồ chứa của dự án".

Cũng theo công ty này, con đập 770m bị vỡ là do không đủ sức chuyển dòng chảy của 3 con sông Houay Makchanh, Xe-Namnoy và Xe-Pian trên cao nguyên Bolaven.

Vo dap thuy dien tai Lao: Xac dinh con so tu vong dau tien va nguoi Viet bi mac ket
Hàng ngàn người bị mất nhà cửa, và trú tạm trong các nhà chung.
Vo dap thuy dien tai Lao: Xac dinh con so tu vong dau tien va nguoi Viet bi mac ket
Rất nhiều người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lều bạt tạm bợ.
Vo dap thuy dien tai Lao: Xac dinh con so tu vong dau tien va nguoi Viet bi mac ket
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Xac dinh con so tu vong dau tien va nguoi Viet bi mac ket
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Xac dinh con so tu vong dau tien va nguoi Viet bi mac ket
 

Thiên Anh (Theo ABC Laos)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI