Úc bắt giữ 2 thiếu niên trốn đi theo IS

09/03/2015 - 11:25

PNO - PN – Hai anh em người Úc, 16-17 tuổi, đã bị chặn lại tại sân bay Sydney vì nghi ngờ là chiến binh thánh chiến trẻ tìm đường gia nhập hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo (IS).

Uc bat giu 2 thieu nien tron di theo IS

Úc đã ngăn chặn hai thiếu niên tìm đường đi Trung Đông gia nhập IS quan sân bay Sydney - Ảnh: AP/ Getty Images

Bộ trưởng Bảo vệ biên giới Peter Dutton cho biết hai anh em người Sydney đã khiến các quan chức hải quan nghi ngờ khi các em tìm cách rời khỏi nước Úc chiều thứ Sáu. Ông không nói rõ “khu vực xung đột” ở Trung Đông mà hai cậu tìm cách đến là nước nào, đồng thời từ chối trả lời câu hỏi rằng cơ quan chức năng tìm thấy gì trong hành lý của hai cậu và những manh mối dẫn đến nghi ngờ của đơn vị chống khủng bố mới thành lập tại sân bay.

"Hai thiếu niên này không phải là những kẻ giết người, và các em không được phép đi đến một đất nước khác để chiến đấu, sau đó quay về nước trở thành những kẻ cực đoan hơn”, Bộ trưởng Dutton nói với các báo.

Cha mẹ hai em “bị sốc như bất kỳ ai khi nhận được tin dữ”, khi biết hai con trai của họ tìm cách bỏ nhà theo IS, ông Dutton nói. Các thiếu niên bị tác động tư tưởng cực đoan trên Internet, ông Dutton nói, nhưng ông không cho biết ai trả tiền vé máy bay cho hai cậu.

Chính phủ các nước trên thế giới đang cố gắng để ngăn chặn thanh thiếu niên nước mình đi đến Syria và Iraq tham gia hàng ngũ thánh chiến của IS. Các chiến binh Úc chiến đấu cho IS phải đối mặt với việc bị truy tố khi trở về. Theo luật mới, nếu công dân Úc đi đến lãnh thổ IS mà không có lý do chính đáng, sẽ bị coi là hành vi phạm tội và có thể bị phạt đến 10 năm tù.

Uc bat giu 2 thieu nien tron di theo IS

Thủ tướng Abbott: Đây là hai thiếu niên "lầm đường" - Ảnh: AP

"Ðây là hai thiếu niên Úc “lầm đường”. Sinh ra, lớn lên và đi học tại đất nước này, hấp thụ các giá trị của chúng ta, nhưng có vẻ như các em không đứng vững trước những cám dỗ của sự sùng bái cái chết và đang trên bờ vực của sự nguy hiểm", Thủ tướng Úc Tony Abbott nói với báo giới.

"Tôi hài lòng rằng các em đã bị chặn lại, và thông điệp của tôi cho bất cứ ai đang lắng nghe những triết lý cực đoan hãy bịt tai mình lại, và đừng nghĩ rằng có thể rời khỏi nước Úc”, ông Abbott nói thêm.

Tháng trước, chính phủ Úc cho biết ít nhất 90 công dân nước này đang chiến đấu hay hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Iraq và Syria , và hộ chiếu của họ đều đã bị hủy bỏ. Ngoài ra, hơn 20 người Úc đã thiệt mạng khi tham chiến tại Trung Đông.

THIỆN ĐẠO
(Theo AP, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI