Trường học phát hiện phần tử cực đoan trong học sinh

13/06/2015 - 11:28

PNO - PN - Các trường học ở Anh có thể giám sát học sinh và sớm phát hiện các phần tử cực đoan trên mạng, bằng cách sử dụng phần mềm gián điệp mới được công ty Impero Software phát triển để theo dõi bàn phiếm khi học sinh online.

 Truong hoc phat hien phan tu cuc doan trong hoc sinh

Các trường học ở Anh sẽ được trang bị phần mềm theo dõi bàn phím - Ảnh: Alamy

Công nghệ mới này được lắp đặt trên hệ thống máy tính trường học để phát hiện những “lời lẽ” của các tay súng jihad như 'YODO' (có nghĩa là “Bạn chỉ chết một lần”). Ngoài ra những cụm từ như “cô dâu jihad”, “jihobbyist” (người ủng hộ jihad nhưng không phải là thành viên của các tay súng Hồi giáo) cũng nằm trong danh sách cảnh báo. Hơn 40% các trường học sẽ được lắp đặt phần mềm này.

Phần mềm mới cho phép giáo viên giám sát hoạt động của học sinh khi các em online, đồng thời cảnh báo các em khi các cụm từ cực đoan xuất hiện hoặc khi các học sinh gõ các cụm từ này, giáo viên đã nhận được cảnh báo.

Đây được xem là một giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh bị ‘dụ’, và các trường học phải có nghĩa vụ bảo vệ học sinh khỏi sự đầu độc của các phần tử cực đoan. Sally-Ann Griffiths của công ty Impero Software cho biết: “Tư tưởng cực đoan đang tiêm nhiễm nhiều học sinh mà internet là công cụ dễ dàng nhất giúp học sinh tiếp cận với các thành phần xấu và việc các trường học thực hiện những giải pháp ngăn chặn là điều cấp thiết”.

Đầu năm nay, ba nữ sinh của trường Bethnal Green Academy ở Luân Đôn bị tình nghi đã trốn sang Syria để tham gia vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI