Triều Tiên: Sập đường hầm bãi thử hạt nhân, ít nhất 200 người chết

31/10/2017 - 18:50

PNO - Kênh truyền hình Asahi của Nhật ngày 31/10 đưa tin một vụ sập đường hầm đã xảy ra tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở đông bắc Triều Tiên ngày 10/10, làm thiệt mạng ít nhất 200 người.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri được đào sâu trong núi Mantap.

Trieu Tien: Sap duong ham bai thu hat nhan, it nhat 200 nguoi chet
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri được đào sâu trong núi Mantap - Ảnh: Getty Images

Tai nạn xảy ra khiến các chuyên gia hạt nhân lo ngại rò rỉ phóng xạ trên quy mô lớn, có thể tương đương với thảm họa hạt nhân Chernobyl (Nga) hay Fukushima (Nhật Bản).

Một quan chức Triều Tiên cho biết, vụ sập đường hầm xảy ra trong quá trình xây dựng tại bãi thử hạt nhân này.

Theo Asahi, khoảng 100 người được cho là mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ban đầu, 100 người khác mất tích khi sập đường hầm thứ hai lúc cứu hộ.

Trieu Tien: Sap duong ham bai thu hat nhan, it nhat 200 nguoi chet
Khu vực bãi thử hạt nhân đã bị sập đường hầm - Ảnh: Reuters

Vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của Bình Nhưỡng ngày 3/3 được cho là đã làm yếu nền móng trong núi tại bãi thử hạt nhân.

Hôm 30/10, người đứng đầu Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc Jae Cheol phát biểu trong một cuộc họp của Quốc hội rằng, một vụ thử hạt nhân nữa có thể khiến ngọn núi ở khu thử hạt nhân bị lở và làm rò rỉ phóng xạ.

Phong Khẩu (Theo Asahi TV, The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI