Tổng thống ‘Bush cha’: Một sự nghiệp chính trị và một tình yêu trọn đời

01/12/2018 - 16:06

PNO - George H.W. Bush là Tổng thống Mỹ duy nhất chứng kiến con trai hoàn thành trọn vẹn hai nhiệm kỳ Tổng thống. Hơn nửa năm sau khi người vợ hết mực yêu thương qua đời, “Bush cha” đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 94.

Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
22 giờ 10 phút ngày 30/11 (giờ địa phương), phát ngôn viên Jim McGrath của gia đình Bush đã xác nhận Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ đã qua đời tại bệnh viện Houston sau một thời gian chống chọi chứng bệnh Parkinson.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Tháng 6/1942, George H.W. Bush gia nhập Hải quân Mỹ khi ông tròn 18 tuổi. Năm 1943, ông trở thành phi công hải quân trẻ tuổi nhất lúc đó, ở tuổi 19.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Trước khi lên đường tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai ở cương vị một phi công oanh tạc cơ của Hải quân, George H.W. Bush đặt tên cho ba chiếc máy bay của mình là Barbara, Barbara II, và Barbara III.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Lúc George H.W. Bush về nghỉ phép, cô sinh viên Barbara của Đại học Smith ở Northampton, Massachusetts đã nghỉ học và họ cưới nhau hai tuần sau đó vào tháng 1/1945.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Sau chiến tranh, George H.W. Bush tốt nghiệp Đại học Yale, cùng vợ đến sống ở Midland, tiểu bang Texas. Họ có sáu người con, trong đó có George W. Bush - người sau này trở thành Tổng thống thứ 43 của Mỹ.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của George H. W. Bush là năm 1966, ông được bầu vào Quốc hội Mỹ. Bên ông luôn có người vợ kề vai sát cánh, chia sẻ cùng ông mọi áp lực trong công việc.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
 
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
George H.W. Bush làm Phó Tổng thống trong hai nhiệm kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Trước đó, ông từng đảm nhận vị trí Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc…
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Khoảnh khắc George H.W. Bush tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 41 của Mỹ (nhiệm kỳ 1989-1993) bên cạnh Đệ nhất phu nhân Barbara Bush. Ông cũng là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên khởi động Chiến tranh Vùng Vịnh vào năm 1991, với lý do giải phóng Kuwait sau khi nước này bị Iraq tấn công ngày 2/8/1990. Đây được gọi là Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất và cuộc chiến tranh thứ hai do con trai ông - Tổng thống George W. Bush phát động năm 2003. Tỷ lệ ủng hộ “Bush cha” tăng đến 85% trong 4 ngày không kích thủ đô Baghdad của Iraq, nhưng sau đó, ông vấp phải sự chỉ trích của đảng Dân chủ và cả đảng Cộng hòa khi đất nước đối diện với tình hình kinh tế khó khăn.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông chính là đám đông tung hô: “Bush! Bush! Bush” ủng hộ Chiến tranh Vùng Vịnh. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ kế tiếp, ông để thua trước ứng cử viên đảng Dân chủ Bill Clinton. Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ chính là con trai của ông, George W. Bush.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Trong quyển hồi ký “Cha tôi - Tổng thống thứ 41 của Mỹ” xuất bản năm 2014, cựu Tổng thống George W. Bush gọi đây là câu chuyện chân dung một con người phi thường mà ông được ân phước gọi là cha.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Với George W. Bush, “Bush cha” là người đồng hành truyền lửa để ông có được động lực dấn thân trên con đường chính trị. Trong mắt "Bush con", cha của ông là một người đầy tình yêu thương, là người đã cho ông tuổi thơ hạnh phúc và nâng đỡ cho ông đến tận năm tháng cuối cuộc đời.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
“Bush cha” là người đã truyền cho con tình yêu đất nước và tinh thần cống hiến cho đất nước. Con trai ông, cựu Tổng thống G.W. Bush cũng thường xuyên đến thăm và động viên cha trong bệnh viện.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
“Bush cha” đón sinh nhật lần thứ 80 năm 2004 bằng cú nhảy dù ấn tượng.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Năm 2011, ông nhận danh hiệu Tiến sĩ Luật danh dự của Đại học Dartmouth.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Cựu Tổng thống George H. W. Bush xuất hiện trong một sự kiện vinh danh ông với sự góp mặt của vợ và con trai cùng Tổng thống Mỹ lúc ấy là Barack Obama.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Khi tuổi già sức yếu, “Bush cha” vẫn giữ tình yêu tuyệt đối dành cho vợ.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
 
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
 
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Cả hai cùng trải qua những năm tháng trong bệnh viện, nhìn thấy nhau già đi, cùng động viên nhau cố gắng sống khỏe.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Tháng 4/2018, bà Barbara qua đời, để lại khoảng trống không gì thay thế được trong cuộc đời vị Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Một ngày sau khi vợ qua đời, ông rơi vào tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt do nhiễm trùng máu.
Tong thong ‘Bush cha’: Mot su nghiep chinh tri va mot tinh yeu tron doi
Một trong những tấm ảnh cuối cùng của cựu Tổng thống George H.W. Bush, ghi lại khoảnh khắc ông cùng vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama, Bill Clinton, G.W. Bush cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới dự lễ tang của bà Barbara Bush hồi tháng 4/2018. Một chi tiết thú vị là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, “Bush cha” xác nhận ông bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dù ông là người của đảng Cộng hòa. 

Minh Khôi (Theo CNN, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI