Tin tặc Nga đọc email của Tổng thống Obama

26/04/2015 - 11:51

PNO - PN – Tờ New York Times ngày 25/4 cho biết, năm 2014 các email đến và đi từ Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị tin tặc Nga đọc trộm khi họ xâm nhập vào hệ thống máy tính không được bảo mật của Nhà Trắng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tin tac Nga doc email cua Tong thong Obama

Năm 2014, các tin tặc Nga đã đọc trộm email của Tổng thống Obama - Ảnh: Getty Images

Đầu tháng này, các quan chức Mỹ thừa nhận đã có một "sự kiện" mạng vào cuối năm ngoái, nhưng họ từ chối xác nhận các báo cáo Nga đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tuy nhiên sự xâm nhập này "không đáng lo ngại" như được công khai thừa nhận, tờ NYTimes cho biết khi dẫn lời các quan chức Mỹ thông báo về việc điều tra, và nói rằng các tin tặc được giả định có liên quan, hoặc thậm chí làm việc cho Moscow.

NYTimes cho biết các tin tặc cũng thâm nhập vào hệ thống không được bảo mật của Bộ Ngoại giao Mỹ, truy cập vào các email lưu trữ của những người trong Nhà Trắng, và cả một số email bên ngoài mà Tổng thống Obama có liên lạc.

Tin tặc đã không thâm nhập vào các máy chủ kiểm soát tin nhắn từ chiếc điện thoại BlackBerry của ông Obama và Nhà Trắng nói rằng không có mạng lưới bảo mật nào bị tổn hại.

"Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận rằng hệ thống không bảo mật thường chứa nhiều thông tin được coi là rất nhạy cảm như lịch trình hoạt động, trao đổi email với các đại sứ và các nhà ngoại giao, các cuộc thảo luận về các động thái cá nhân sắp tới và pháp luật, trong đó có một số cuộc tranh luận về chính sách”, NYTimes cho biết.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu email của ông Obama đã được đọc, tuy nhiên tài khoản email của ông không bị hack.

Hầu hết các cuộc họp bảo mật của ông Obama được tiến hành dưới dạng lời nói hay viết trên giấy và thường giới hạn trong phòng Bầu dục hoặc Phòng Tình hình, tờ NYTimes cho biết.

HÒA NINH
(Theo AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI