Tiếng thét 'chúng tôi muốn sống' trong vụ khủng bố trường học ở Crimea

18/10/2018 - 09:16

PNO - Các đoạn video ghi lại khoảnh khắc giữa lúc khủng bố tại trường cao đẳng ở Crimea hôm 17/10, các sinh viên hét lên "chúng tôi muốn sống".

Tieng thet 'chung toi muon song' trong vu khung bo truong hoc o Crimea
Trường cao đẳng bách khoa tại Kerch, Crimea bị khủng bố hôm 17/10.

Bom tự chế gắn nhiều vật sắc nhọn để gây sát thương cùng với nổ súng kinh hoàng tại trường cao đẳng bách khoa ở Kerch, bán đảo Crimea, đã cướp đi sinh mạng của ít nhât 19 người, làm bị thương gần 50 người.

Ngôi trường là nơi hàng trăm sinh viên từ độ tuổi 15-20 đang theo học. Kerch cũng là đầu mối của cây cầu 19km nối bán đảo Crimea với Nga.

Sau vụ nổ đầu tiên, người ta nghe thấy những tiếng súng vang lên. Khói mù mịt bốc ra từ các phòng học. Khung kính cửa sổ bị vỡ. Có em sinh viên bị văng ra ngoài.

Một sinh viên hét lên: "Trời đất ơi! Có vụ nổ ở đây". Những sinh viên khác khóc lóc: "Chuyện quái quỷ gì vậy..."

Tieng thet 'chung toi muon song' trong vu khung bo truong hoc o Crimea
Bom nổ làm các cửa kính bị vỡ
Tieng thet 'chung toi muon song' trong vu khung bo truong hoc o Crimea
 

Khi tiếng súng ngày một rõ hơn, có sinh viên tìm cách giúp những người mắc kẹt phía trong, một số khác phải tìm cách chạy thoát thân.

Nhiều sinh viên hoảng loạn và sợ hãi chạy túa ra sân trường, hỏi han mọi người xem chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi đang tìm hiểu thì có một vụ nổ ở tầng hai hoặc tầng ba gì đó... Mọi thứ bắt đầu bốc cháy" - một nhân chứng kể lại.

Tại một tụ điểm, một số sinh viên tập hợp và hỏi nhau: "Cậu có nghe thấy tiếng đó không?; một sinh viên đáp lại: "Tiếng súng có phải không?". Một nam sinh viên hét lên: "Trời ạ, chúng tôi muốn sống", còn một sinh viên nữ khóc ròng.

Nhóm sinh viên tự trấn an nhau phải hết sức "bình tĩnh", và giúp nhau đưa các bạn nữ trèo qua hàng rào an toàn.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy một nghi phạm là thanh niên 18 tuổi, cũng chính là nam sinh viên của trường, tên là Vladislav Roslyakov, 18 tuổi. 

Theo nhà chức trách, Roslyakov đã đi vào trường và nổ súng vào sinh viên trước khi tự sát. Các quan chức Nga cho biết họ tìm thấy một thiết bị nổvnữa trong những tài sản cá nhân của nghi can.

Minh Thu (theo RT/Sputnik)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI