Thủ tướng thất vọng, chính truờng Anh có thể chìm trong hỗn loạn

09/06/2017 - 06:42

PNO - Theo kết quả thăm dò tại các điểm bỏ phiếu hôm 8/6, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May không giành được đa số trong Quốc hội Anh, dù giành được nhiều phiếu nhất.

Kết quả trên có được thông qua phỏng vấn 30.450 cử tri khi họ rời khỏi 144 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Anh.

Kết quả gây sốc này có thể nhấn chìm chính trường Anh trong hỗn loạn và làm chậm trễ đàm phán Brexit.

Thu tuong that vong, chinh truong Anh co the chim trong hon loan
Thủ tướng Anh Theresa May cùng phu quân Philip bỏ phiếu tại Sonning, hạt Berkshire - Ảnh: EPA

Kết quả thăm dò cho thấy, đảng Bảo thủ cầm quyền có thể có được 314 ghế trong Quốc hội, và mặc dù không chiếm đa số, đây vẫn là đảng lớn nhất tại Điện Westminster.

Công đảng sẽ có 266 ghế, đảng Dân chủ tự do có khả năng giành được 14 ghế và đảng Quốc gia Scotland (SNP) được dự báo nhận được 34 ghế.

Kết quả bầu Quốc hội chính thức sẽ có trước nửa đêm 8/6 theo giờ địa phương, và kết quả cuối cũng sẽ được công bố sau đó 12 giờ.

Thu tuong that vong, chinh truong Anh co the chim trong hon loan
Kết quả thăm dò tại điểm bỏ phiếu - Ảnh: BBC

Theo Ủy ban bầu cử Vương quốc Anh, tổng số 45,8 triệu cử tri có quyền bỏ phiếu hôm 8/6 đã đi bầu 650 nghị sĩ Westminster.

Thủ tướng Theresa May đã tự tin kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử này để tăng cường vai trò của đảng Bảo thủ trong đàm phán với Liên minh châu Âu về Brexit, nhưng kết quả không được như ý.

Thu tuong that vong, chinh truong Anh co the chim trong hon loan
Các thùng phiếu bầu được đưa ngay đến Trung tâm kiểm phiếu ở Sunderland - Ảnh: Reuters

Kết quả thăm dò tại điểm bỏ phiếu cho thấy Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May mất thêm 17 ghế, như vậy thiếu 12 ghế để có thể chiếm đa số tại Quốc hội.

Trong khi đó, Công đảng của ông Jeremy Corbyn mới giành thêm được 34 ghế tại Quốc hội.

Đồng bảng Anh mất giá mạnh sau khi kết quả thăm dò tại điểm bầu cử không như mong đợi.

Việt Hưng (Theo BBC, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI