Thế giới sẽ đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050

18/06/2019 - 08:20

PNO - Báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai 17/6 cho biết dân số thế giới dự kiến sẽ tăng lên 9,7 tỷ vào năm 2050, thêm 2 tỷ người so với hiện tại. Trong đó, dân số châu Phi vùng cận Sahara có thể tăng gấp đôi.

Không dừng lại ở đó, báo cáo "Triển vọng dân số thế giới" của Bộ Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc ước tính Trái Đất phải “gánh” 11 tỷ người vào năm 2100.

Nghiên cứu vẽ ra bức tranh về tương lai trong đó một số quốc gia có dân số tăng nhanh, đi kèm tuổi thọ kéo dài dù tốc độ tăng trưởng toàn cầu có chiều hướng chậm lại và tỷ lệ sinh giảm.

Đến năm 2050, hơn một nửa mức tăng dân số của thế giới sẽ tập trung ở chín quốc gia: Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Tanzania, Indonesia, Ai Cập và Mỹ.

Ngược lại, quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc sẽ giảm dần dân số 2,2%, tương đương khoảng 31,4 triệu người, từ năm 2019 đến 2050.

Tổng cộng có 27 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ suy giảm ít nhất 1% kích thước dân số kể từ năm 2010 do mức sinh thấp.

The gioi se dat 9,7 ty nguoi vao nam 2050
Dân số thế giới sẽ tăng thêm 2 tỷ người trong vòng 30 năm tới.

Báo cáo cũng lưu ý rằng số người tử vong đang vượt xa những ca sinh mới ở Belarus, Estonia, Đức, Hungary, Ý, Nhật Bản, Nga, Serbia và Ukraine. Dù vậy, sự mất mát dân số sẽ được bù đắp bởi dòng người di cư.

Tỷ lệ sinh chung toàn cầu, giảm từ 3,2 ca sinh trên mỗi phụ nữ vào năm 1990 xuống còn 2,5 vào năm 2019, dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm xuống còn 2,2 vào năm 2050.

Con số này gần chạm mức sinh tối thiểu 2,1 cần thiết để đảm bảo thay thế các thế hệ và tránh sự suy giảm dân số dài hạn trong trường hợp không có di cư.

Báo cáo cũng dự báo mức tăng tuổi thọ nói chung, bao gồm cả ở các nước nghèo, nơi tuổi thọ hiện nay thấp hơn bảy năm so với mức trung bình toàn cầu. Tuổi thọ trung bình toàn cầu sẽ đạt 77,1 năm vào năm 2050 so với 72,6 năm hiện tại. Năm 1990, tuổi thọ trung bình là 64,2 năm.

Tấn Vĩ (Theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI