Thảm họa lật tàu ở Phuket: 40 người chết, hàng chục khách Trung Quốc vẫn mất tích

06/07/2018 - 15:46

PNO - Tính đến chiều 6/7, cập nhật mới nhất cho biết có ít nhất 40 người chết khi hai chiếc tàu chở khách du lịch, phần lớn là người Trung Quốc, bị lật ở ngoài khơi Thái Lan.

Thống đốc tỉnh Phuket, ông Norapat Plodthong cho biết 90 người may mắn được cứu sống. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nhiều nạn nhân mất tích.

Văn phòng phòng chống và hỗ trợ sau thiên tai ở Phuket cập nhật thông tin mới nhất về số người chết trong vụ tai nạn là 40 người. 

Các thợ lặn nói rằng có rất nhiều thi thể bị mắc kẹt trong chiếc tàu Phoenix bị chìm. Trung tâm cứu hộ tại Phuket đã vớt được tổng cộng 40 thi thể và đang tìm kiếm nhiều nạn nhân xấu số khác.

Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
 
Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
Cứu sống các nạn nhân giữa biển khơi
Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
Du khách may mắn sống sót đã được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.
Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
 

Trong số nạn nhân thiệt mạng, lực lượng cứu hộ xác nhận có một bé trai người Trung Quốc khoảng 10 tuổi.

Một trong hai chiếc tàu gặp nạn cùng trong tối 5/7 là tàu Phoenix chở 105 người gồm 93 khách và 12 thuyền viên. Trong số người mất tích thì có đến 56 người thuộc chiếc tàu này.

Tàu còn lại là tàu Serenita chở 42 người gồm 32 khách du lịch và năm thuyền viên, cùng một hướng dẫn viên du lịch, một thợ chụp ảnh. Hai người trên tàu này có trong danh sách 58 người mất tích. Họ là lái tàu Arun Hasanbin và một người đàn ông Trung Quốc.

Hải quân Thái Lan, cảnh sát biển và ngư dân sống ở khu vực gần đó vẫn hợp sức tìm kiếm nạn nhân.

Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
Hiện con số người thiệt mạng đang là 21 người.
Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
 
Tham hoa lat tau o Phuket: 40 nguoi chet, hang chuc khach Trung Quoc van mat tich
Tàu cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân vào bờ

Nguyên nhân lật tàu được cho là vì thời tiết quá khắc nghiệt. Cục Khí tượng Thái Lan cho biết trong tối 5/7, thời tiết rất xấu và dù đã được khuyến cáo nhưng chủ hai tàu Serenita và Phoenix vẫn cho hành khách tiếp tục hải trình. Sóng lớn cao đến 3-5m đã gây ra thảm kịch ngoài ý muốn.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ thì tàu Phoenix đã chìm sâu 40m dưới mặt nước biển. Công tác tìm kiếm người mất tích càng khó khăn khi tình hình thời tiết vẫn chưa ổn định hoàn toàn.

Thái Lan là địa điểm du lịch ưa thích của khách quốc tế, đặc biệt là du lịch đến các đảo. Tuy nhiên, an toàn đường biển và đường sông ở Thái Lan luôn được khuyến cáo bởi các tàu thuyền luôn chở quá tải, thường bỏ qua các điều kiện an toàn. 

Tháng 9/2016, con thuyền chở khoảng 150 người bị lật trên sống Chao Praya đoạn chảy qua thành phố Ayutthaya làm 20 người chết. 

Thiên Anh (Theo Bangkok Post, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI