Thái Lan mở rộng khu vực tổ chức tang lễ cho Tiên vương Bhumibol Adulyadej

24/10/2017 - 09:11

PNO - Đích thân Quốc vương Thái Lan đã chỉ thị cho chính phủ phân bổ thêm nhiều khu vực để người dân đến tham dự lễ hỏa táng hoàng gia tại Sanam Luang.

Tiên vương Bhumibol Adulyadej băng hà ngày 13/10/2016, sau thời gian dài lâm bệnh. Ngài sẽ được hỏa táng vào ngày 26/10/2017 trong một khu phức hợp lộng lẫy giữa thủ đô Bangkok.

Thai Lan mo rong khu vuc to chuc tang le cho Tien vuong Bhumibol Adulyadej
Các quan chức tham gia tập dợt cho tang lễ Tiên vương Bhumibol Adulyadej tại Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Theo Phó Cảnh sát trưởng Pol Gen Detnarong Suthichanbancha, Quốc vương Maha Vajiralongkorn cho phép người tham gia theo dõi đám tang hoàng gia từ ba phía Cung điện.

Thai Lan mo rong khu vuc to chuc tang le cho Tien vuong Bhumibol Adulyadej
Người dân có thể đến theo dõi lễ tang Hoàng gia từ ba phía của Cung điện.

Trong đó bao gồm khu vực dọc theo đường Maha Rat và đường Sanam Chai, kèm theo đó là khu vực phía bắc của Sanam Luang và khu vực phía ngoài Cung điện.

Thai Lan mo rong khu vuc to chuc tang le cho Tien vuong Bhumibol Adulyadej
Các nhân viên chuẩn bị những việc cuối cùng cho tang lễ vào ngày 26/10.

Tổng cộng 9.420 m² sẽ được bổ sung để đón thêm 18.800 người đến viếng, nâng tổng sức chứa của khu vực lên khoảng 190.000 người.

Thai Lan mo rong khu vuc to chuc tang le cho Tien vuong Bhumibol Adulyadej
Từ nhiều ngày trước, hàng nghìn người dân đã đổ về thủ đô Bangkok để tiễn đưa tiên vương quá cô.

Theo cảnh sát, mọi người dân phải rời khỏi khu vực làm lễ vào lúc 10 giờ tối thứ Ba 24/10, để nhân viên an ninh tiến hành kiểm tra lần cuối.

Thai Lan mo rong khu vuc to chuc tang le cho Tien vuong Bhumibol Adulyadej
Lễ tang của Tiên vương Bhumibol Adulyadej bao gồm các cuộc diễu hành, các buổi trình diễn văn hóa và lễ nghi Phật giáo. (Ảnh: AFP)

Công chúng có thể quay lại vào lúc 5 giờ sáng thứ Tư. Tuy nhiên, các sĩ quan vẫn cho phép người dân đến viếng di ảnh của Tiên vương, bên cạnh bức tường Grand Palace suốt đêm.

Thai Lan mo rong khu vuc to chuc tang le cho Tien vuong Bhumibol Adulyadej
Đài hỏa táng hoàng gia được trang hoàng lộng lẫy. Tổng chi phí tổ chức tang lễ lên đến 90 triệu USD. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, hàng nghìn người dân từ các tỉnh bắt đầu đổ xô đến Bangkok trước buổi lễ.

Saman Raksawong, một quan chức đường sắt cấp cao của Hat Yai, cho biết hai chuyến xe lửa đặc biệt, hoàn toàn miễn phí đã khởi động từ ngày 23/10 để phục vụ người đến Bangkok tham dự lễ hỏa táng hoàng gia.

Thai Lan mo rong khu vuc to chuc tang le cho Tien vuong Bhumibol Adulyadej
Quốc vương Maha Vajiralongkorn, Công chúa Bajrakitiyabha và Công chúa Sirivannavari Nariratana bày tỏ lòng tôn kính trước Tiên vương. (Ảnh: Bangkok Post)

Tấn Vĩ (Theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI