Tây Ban Nha: một phụ nữ chết vì nhiễm khuẩn listeria trong thịt heo

21/08/2019 - 11:52

PNO - Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm khuẩn listeria kể từ khi nước này công bố dịch vào ngày 15/8.

Các cơ quan y tế Tây Ban Nha đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi một phụ nữ 90 tuổi qua đời trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh nhiễm khuẩn listeria ở khu vực phía nam Andalusia. Tại đây đã có 114 người mắc bệnh.

Hôm 20/8, bác sĩ Jose Miguel Cisneros - Trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Seville’s Virgen del Rocío - đã xác nhận về trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm khuẩn listeria nói trên, kể từ khi nước này công bố dịch vào ngày 15/8.

Nhà chức trách đã đóng cửa nhà máy cung cấp thịt lợn nhiễm khuẩn listeria và thu hồi tất cả các sản phẩm liên quan.

Ông Cisneros cho biết khoảng một nửa trong số 114 người nhiễm khuẩn vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Bà María Luisa Carcedo - Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha - cho hay, một cuộc điều tra đang tiến hành để truy ra thủ đoạn mà doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thịt heo đã sử dụng để “qua mặt” hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm được cho là “nghiêm ngặt”.

Tay Ban Nha: mot phu nu chet vi nhiem khuan listeria trong thit heo
Khuẩn listeria có trong các sản phẩm thịt lợn. Ảnh: internet

Listeria là một loại vi khuẩn thường gây bệnh nhẹ ở người khỏe mạnh nhưng có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và những người đang có hệ miễn dịch yếu.

Quốc Ngọc (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI