Tấn công liều chết tại Đại sứ quán Mỹ ở Montenegro

22/02/2018 - 14:56

PNO - Các quan chức Montenegro cho biết một kẻ cực đoan đã ném lựu đạn vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ phủ của bang Balkan, sau đó tự sát bằng thiết bị nổ khác.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường vụ việc. Đại sứ quán cũng lên tiếng cảnh báo công dân Mỹ tránh xa khu vực này vì lý do an ninh cho đến khi có thông báo mới.

Tan cong lieu chet tai Dai su quan My o Montenegro
Cảnh sát phong tỏa trục đường chính dẫn đến Đại sứ quán Mỹ ở Balkan.

Theo Chính phủ Montenegro, kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào đại sứ quán vào khoảng nửa đêm giờ địa phương và sau đó tự tử bằng một thiết bị nổ khác.

Thông báo trên tài khoản Twitter chính thức, chính phủ ghi rằng “một người lạ vừa tự sát bằng thiết bị nổ.

Ngay trước đó, người này đã ném một thiết bị nổ khác tại ngã tư gần Trung tâm Thể thao, thuộc khu liên hợp của Đại sứ quán Mỹ”.

Tan cong lieu chet tai Dai su quan My o Montenegro
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 22/2.

Nhiếp ảnh gia của Reuters ở Podgorica cho biết cảnh sát đang phong tỏa con đường dẫn đến đại sứ quán, và không có thiệt hại nào khác được báo cáo.

Montenegro, quốc gia nhỏ nhất thuộc cộng hòa Nam Tư cũ, là nước thứ 29 gia nhập NATO vào tháng 5/2017. Montenegro giáp biển Adriatic ở đông nam châu Âu, thủ đô là Podgorica.

Tan cong lieu chet tai Dai su quan My o Montenegro
Ngoài hung thủ tự sát tại hiện trường, hiện chưa có thiệt hại nào khác về người được báo cáo.

Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với bang Balkan nhỏ bé trong năm 2006, sau khi khu vực tách khỏi Serbia.

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI