Súng đạn không triệt được bạo lực ở Pakistan

28/01/2015 - 18:54

PNO - PN - Sau vụ Taliban thảm sát tại trường Trung học số 1 của chính phủ ở Peshawar (Pakistan), khiến 150 người thiệt mạng hồi tháng 12/2014, người ta bắt đầu trang bị vũ khí cho giáo viên.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sung dan khong triẹt duoc bao luc o Pakistan

Thầy giáo Iqbal giờ kiêm thêm việc cầm súng để bảo vệ học trò trước mối nguy khủng bố - Ảnh: Getty Images

Trước ngày Taliban sát hại tàn bạo học sinh và giáo viên trường Trung học số 1, thầy Mohammed Iqbal chỉ tập trung vào các hoạt động thể chất của học sinh. Bây giờ, thầy kiêm thêm việc phụ trách an ninh, nên lúc nào cũng mang theo khẩu súng ngắn Beretta 9mm trong người. Trường này hiện được bảo vệ bởi một hỏa lực đáng kể. Thầy Iqbal nói: “Thay vì súng, chúng tôi đáng ra phải cầm bút. Hoàn cảnh buộc chúng tôi phải làm điều này vì an toàn của mình”.

Giáo viên mang súng đến trường, hình ảnh phản giáo dục đó dù không muốn nhưng đã xảy ra tại Peshawar (Pakistan), khi ban lãnh đạo trường nhận thấy cảnh sát không thể bảo vệ hàng ngàn trường học trên địa bàn tỉnh. Không giống như trường tư thục tên tuổi, trường công ở Pakistan không có tiền để thuê bảo vệ có vũ trang. Họ thường không có lựa chọn nào khác ngoài tự lo an ninh cho mình.

Sung dan khong triẹt duoc bao luc o Pakistan

Học sinh Pakistan đi học trở lại sau vụ thảm sát ngày 16/12/2014 ở trường Trung học số 1, tỉnh Peshawar - Ảnh: BBC

Sung dan khong triẹt duoc bao luc o Pakistan

Trường học ở Peshawar tăng cường các biện pháp an ninh - Ảnh: BBC/Getty Images

Sau vụ thảm sát ngày 16/12/2014, các trường học trên khắp Pakistan đồng loạt đóng cửa do cảnh báo an ninh. Kỳ nghỉ đông một tháng sau đó góp phần làm nguôi ngoai nỗi lo của phụ huynh. Nhà chức trách Pakistan kêu gọi một loạt biện pháp mới để tăng cường an ninh, gồm nâng cao tường bao quanh trường, gắn dây thép gai, lắp đặt camera giám sát và thiết lập cổng an ninh. Tuy nhiên, biện pháp gây tranh cãi nhất là chính phủ cấp giấy phép để giáo viên được mang súng đến trường.

Giám đốc thông tin Peshawar biện minh: “Việc này giúp lực lượng tại chỗ chống lại những kẻ tấn công trước khi lực lượng chính phủ đến”. Nhưng, hầu hết giáo viên không tán thành “sáng kiến phòng thủ” này. Thầy Malik Khalid Khan, Chủ tịch công đoàn giáo viên tỉnh Khyber Pakhtunkhwa nói: “Chúng tôi không được đào tạo để trở thành nhân viên bảo vệ”.

Theo các quan chức Pakistan, sở hữu và sử dụng vũ khí không phải là một vấn đề xa lạ ở vùng Tây Bắc Pakistan vì nó được coi là một phần của văn hóa bộ lạc Pashtun. Nhưng phần đông người dân nước này tin rằng khuyến khích “văn hóa súng đạn” trong trường học không phải là cách để chống lại bạo lực.

 CẨM HÀ (Theo BBC, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI