Sau 7 phút, lại có trẻ em ở Anh bị lạm dụng tình dục

25/10/2019 - 10:00

PNO - Báo động khó tin, nhưng hết sức hãi hùng này vừa được công bố bên Anh, với 76.204 vụ lạm dụng tình dục, tăng 63% so với năm năm trước.

Hôm 23/10/2019, báo Anh The Telgraph cho biết: cứ sau bảy phút, lại có trẻ em bị lạm dụng tình dục ở Anh. 

Trong 12 tháng qua, số báo cáo về tội phạm tình dục đối với trẻ em đã tăng lên 76.204, theo báo cáo của 44/45 đội cảnh sát được công bố theo Luật Tự do Thông tin. Đó là mức tăng 63% so với năm năm trước (46.738 vụ được ghi nhận).

Sau 7 phut, lai co tre em o Anh bi lam dung tinh duc
Tranh minh hoạ của The Sentinel.

Phân tích dữ liệu cũng cho thấy độ tuổi của nạn nhân: khoảng 16.773 vụ (chiếm 1/5 số vụ tấn công) được ghi nhận nơi trẻ em từ mười tuổi trở xuống, và 341 vụ tấn công đối với trẻ dưới một tuổi.

Theo Hiệp hội quốc gia phòng chống tàn ác đối với trẻ em (NSPCC) ở Anh, các hành vi phạm tội bao gồm: cưỡng hiếp, tấn công tình dục, và "grooming" (chỉ hành động của một kẻ ấu dâm chuẩn bị một đứa trẻ cho một cuộc họp, đặc biệt là thông qua một phòng chat trên Internet, với ý định phạm tội tình dục). 

Báo cáo của NSPCC cũng lưu ý về sự gia tăng hành vi phạm tội của những kẻ ấu dâm qua khai thác các phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận, liên lạc với trẻ em. Trong khoảng thời gian 2018 - 2019, đã có 8.656 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được ghi nhận là có liên quan tới yếu tố trực tuyến, tăng 18% so với năm 2017 (7.362 vụ).

Ông Peter Wanless, giám đốc điều hành NSPCC, nhấn mạnh: Các công ty truyền thông xã hội và công ty công nghệ nên thừa nhận trách nhiệm của mình, và cần làm nhiều hơn để ngăn chặn lạm dụng trên nền tảng của họ, bên cạnh việc ngăn chặn trẻ em truy cập những nội dung có hại. “Họ cũng có trách nhiệm xã hội trong việc hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra của cảnh sát về lạm dụng hoặc khai thác tình dục ở trẻ em.” – ông Wanless nói.

Nhựt Minh (theo The Telgraph) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI