Nữ tướng đầu tiên làm tổng tham mưu trưởng quân đội một nước NATO

28/11/2018 - 09:05

PNO - Slovenia là quốc gia đầu tiên trong khối NATO bổ nhiệm một nữ tướng vào vị trí đứng đầu quân đội.

Nu tuong dau tien lam tong tham muu truong quan doi mot nuoc NATO
Thiếu tướng Alenka Ermenc, 55 tuổi, tân Tổng tham mưu trưởng Slovenia - Ảnh: Reuters

Thiếu tướng Alenka Ermenc nhậm chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Slovenia hôm 28/11, trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu quân đội của một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thiếu tướng Ermenc tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu quốc phòng hoàng gia (London, Anh), sau đó, bà nhận học vị Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế ở Đại học King, London.

Bà bắt đầu sự nghiệp trong quân đội Slovenia năm 1991, sau khi Liên bang Nam Tư tan rã.

Quân đội Slovenia hiện có khoảng 7.500 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng tại ngũ và dự bị. Đầu năm nay, một lữ đoàn quân đội Slovenia không đáp ứng được sát hạch về tính sẵn sàng chiến đấu của khối NATO.

Thiếu tướng Alenka Ermenc tiếp quản vị trí Tổng tham mưu trưởng Slovenia từ Thiếu tướng Alan Geder - người mới nắm cương vị này từ tháng 2/2018. Tổng thống Slovenia Borut Pahor tuyên bố, ông hy vọng Thiếu tướng Alenka Ermenc có thể cải thiện được hiệu năng của quân đội nước này.

"Khuynh hướng an ninh toàn cầu tiếp tục xấu đi, mặc dù Slovenia không bị đe dọa trực tiếp về quân sự, nhưng chúng ta phải nhanh chóng cải thiện an ninh quân sự của mình” - Tổng thống Slovenia Borut Pahor nhấn mạnh.

Thanh Vân (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI