Mỹ và Trung Quốc tái khởi động các cuộc gặp song phương

20/08/2018 - 06:58

PNO - Theo Wall Street Journal, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp khi cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, bắt đầu từ ngày 30/11.

My va Trung Quoc tai khoi dong cac cuoc gap song phuong
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải).

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung vẫn chưa gặp nhau lần nào kể từ cuối năm 2017 và cuộc gặp sắp tới mở ra hy vọng tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nước.

Ngày 16/8, phía Trung Quốc thông báo, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen sẽ tới Washington vào tuần tới để tái khởi động các cuộc đàm phán song phương, vốn bị tạm dừng từ hồi tháng Sáu.

Cuộc gặp giữa ông Wang và Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass vào ngày 22 và 23/8 có thể sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán cấp cao hơn, thậm chí xây dựng lộ trình cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 tới.

Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - đang ngày càng căng thẳng khi hai bên liên tục đưa ra các biện pháp trả đũa lẫn nhau thông qua việc áp thuế với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí cảnh báo, có thể áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, với tổng trị giá lên tới hơn 500 tỷ USD.

B.T.L.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI