Mỹ truy tố 15 người Trung Quốc lừa đảo thi cử

29/05/2015 - 10:26

PNO - PN – Nhà chức trách Mỹ đã truy tố 15 người đến từ Trung Quốc tội gian lận và âm mưu lừa đảo trong suốt bốn năm đối với kỳ thi nhập học các trường đại học ở Mỹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

My truy to 15 nguoi Trung Quoc lua dao thi cu

Học sinh Trung Quốc làm bài thi - Ảnh: AFP

Luật sư David Hickton bang Pennsylvania hôm 28/5 công bố bản cáo trạng 35 tội danh chống lại các nghi phạm gồm bảy người đàn ông và năm phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 26.

Mười người trong số các nghi phạm là cư dân Hoa Kỳ tại Boston, Pittsburgh, California, Wisconsin, Oregon, Pennsylvania, Virginia và Massachusetts. Cho đến nay mới chỉ có một nghi phạm ở Massachusetts bị bắt giữ. Lệnh bắt đã được ban hành đối với chín người khác ở Mỹ và và hai người ở Trung Quốc, luật sư Hickton nói.

Cáo trạng đưa ra ánh sáng trò gian lận tinh vi, theo đó các sinh viên tương lai trả đến 6.000 USD cho người thi hộ sử dụng hộ chiếu giả gửi từ Trung Quốc để có một bài thi nhập học. Các móc nối được thực hiện trên Internet thông qua dịch vụ tin nhắn, ảnh hộ chiếu giả được chụp tại Trung Quốc và được gửi phát chuyển nhanh DHL cho những người dự thi ở Mỹ.

Các bị cáo - bao gồm những người thi hộ và các đối tượng mua bài thi - bị một bồi thẩm đoàn tại thành phố Pittsburgh truy tố với với cáo buộc âm mưu, làm giả hộ chiếu nước ngoài, lừa đảo mail và điện thoại.

Theo các công tố viên, hoạt động lừa đảo của nhóm người Trung Quốc này diễn ra trong suốt 4 năm (2011-2015). Công việc điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành và có khả năng không bó hẹp đối với người Trung Quốc, vì có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Luật sư Hickton cũng nhắc lại một vụ tương tự từng xảy ra với các công dân Ai Cập mấy năm trước.

Theo luật pháp của Mỹ, án tối đa cho tội gian lận là 20 năm tù và/hoặc phạt tiền đến 250.000 USD; tội làm giả hộ chiếu nước ngoài dối diện với mức án tối đa 10 năm tù và tội âm mưu sẽ bị phạt đến 5 năm tù và các mức phạt tiền như trên.

Lưu học sinh Trung Quốc chủ yếu đến Mỹ du học, với 274.439 người trong niên học 2013-14, chiếm 31% tổng số học sinh quốc tế ghi danh tại các trường đại học ở Mỹ, theo khảo sát của Viện giáo dục quốc tế (IIE). Ấn Độ đứng thứ hai, chiếm 11,6% và vị trí thứ ba thuộc về Hàn Quốc: 7,7%.

Tờ New York Times đưa tin năm sinh viên bị buộc tội làm bài thi thuê cho những người khác và 15 người bị cáo buộc đã trả tiền thuê thi hộ từ 500 đến 3.600 USD/mỗi người.

CẨM HÀ
(Theo AFP, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI