Mỹ buộc tội 10 phụ nữ TQ ‘du lịch sinh con” rồi trốn về

02/05/2015 - 11:22

PNO - PN - Sau hai tháng điều tra, Cục Điều tra liên bang Mỹ ngày 1/5 đã chính thức buộc tội 10 phụ nữ Trung Quốc bỏ trốn về nước sau khi bị phát hiện tham gia đường dây “du lịch” sinh con ở Mỹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

My buoc toi 10 phu nu TQ ‘du lich sinh con” roi tron ve 

Ngày càng có nhiều phụ nữ nước ngoài đến Mỹ sinh con - Ảnh: MSNBC

10 đối tượng trên bị cho là đã cản trở tư pháp và xem thường tòa án Mỹ. Họ có thể phải đối mặt với những hình phạt ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xét thị thực sang Mỹ sau này.

Tháng Ba vừa qua, họ bị phát hiện trong đường dây lo lót 50.000 USD để được hỗ trợ khai gian nhập cảnh vào Mỹ để sinh con, sau đó trở về nước với đứa bé có sẵn quốc tịch Mỹ.

Hàng loạt trường hợp đã bị phát hiện khi các quan chức liên bang bất ngờ truy quét các khu căn hộ đắt tiền ở California và phát hiện ra những phụ nữ Trung Quốc cùng chồng đang trú ngụ để chờ sinh em bé hoặc chờ làm thủ tục đưa con về nước.

My buoc toi 10 phu nu TQ ‘du lich sinh con” roi tron ve

Nhiều bé sơ sinh được cảnh sát tìm thấy trong những khu căn hộ đắt tiền tại Mỹ - Ảnh: MSNBC

Cảnh sát Mỹ yêu cầu tất cả những người này ở lại Mỹ và xem họ là nhân chứng để hỗ trợ điều tra đường dây “làm ăn” phi pháp trên. Thế nhưng, nhiều người trong số họ đã bỏ trốn về Trung Quốc.
Nhiều ông bố bà mẹ nước ngoài rất muốn con mình trở thành công dân Mỹ ngay khi lọt lòng. Theo đó, đứa bé sẽ được miễn học phí 13 năm, hỗ trợ tài chính cho những năm đại học, và hơn hết là “dọn đường” cho bố mẹ, người thân sang Mỹ sau đó.

Hiện tượng người nước ngoài đến Mỹ sinh con không mới nhưng ngày càng tăng. Trung bình, mỗi năm có 40.000 trẻ được sinh ra từ người mẹ đến Mỹ du lịch.

THIÊN NHƯ
(Theo NBC News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI