Malaysia bắt giữ gần 800 người Trung Quốc tình nghi liên quan đường dây lừa đảo

21/11/2019 - 16:30

PNO - Bộ di trú và lực lượng cảnh sát Malaysia thực hiện cuộc bắt giữ hôm thứ Tư (20/11), phá vỡ tổ chức lừa đảo trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay do các công dân Trung Quốc tại Malaysia điều hành.

Gần 800 người đã bị bắt giữ sau cuộc đột kích vào trụ sở của một tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Cyberjaya.

Video trực tuyến cho thấy cảnh “nhân viên” chạy tán loạn khỏi cơ sở. Hình ảnh đăng trên Facebook bởi Bộ Di trú cho thấy một số người để tay sau đầu, đứng phía sau hàng máy tính để bàn.

Malaysia bat giu gan 800 nguoi Trung Quoc tinh nghi lien quan duong day lua dao
Hình ảnh đăng trên facebook của cảnh sát cho thấy nhiều đối tượng bị bắt ngay tại văn phòng.

Người đứng đầu cơ quan xuất nhập cảnh Malaysia - Khairul Dzaimee Daud - cho biết các sĩ quan đã đột kích tòa nhà ở thị trấn Cyberjaya ở trung tâm bang Selangor hôm thứ Tư sau một tháng theo dõi và thu thập chứng cứ.

Ông nói 603 người đàn ông và 77 phụ nữ đã bị giam giữ, nhưng khoảng 100 người khác đã trốn thoát sau xoay sở vượt qua hàng rào an ninh và tấn công các sĩ quan. Ông nói rằng những người bị giam giữ không xuất trình hộ chiếu nhưng được cho là công dân Trung Quốc.

Malaysia bat giu gan 800 nguoi Trung Quoc tinh nghi lien quan duong day lua dao
Đây là vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Trung Quốc điều hành lớn nhất mà Malaysia từng thực hiện.

Được biết tổ chức này đã hoạt động được 6 tháng, chủ yếu nhắm vào công dân Trung Quốc tại đại lục với mô hình đầu tư sinh lời nhanh.

Linh La (Theo CNA, MRT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI