Mặc lời cảnh báo sẽ "bắn hạ" của Nga, Ukraine quyết tâm giành lại Crimea?

03/12/2016 - 06:30

PNO - Mặc Nga đã gửi "cảnh báo đỏ" và đem hàng loạt vũ khí tối tân đến Crimea để đối phó với vụ bắn tên lửa nhưng Ukraine vẫn quyết tâm thữ hiện kế hoạch, dường như nước này muốn khẳng định Crimea không phải là của Nga

Ukraine ngày 30/11 đã thông báo kế hoạch thử tên lửa kéo dài 2 ngày tại Biển Đen để tăng cường năng lực quân sự. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga, trong khi Bộ Quốc phòng nước này đang đặt các hệ thống phòng không ở Crimea vào tình trạng báo động cao.

Ukraine cho biết các đợt thử nghiệm sẽ diễn ra trong ngày 1-2/12 ở vùng Kherson, gần với Crimea, là hợp pháp và sẽ được tiến hành theo các quy định và hiệp ước quốc tế. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Ukraine, ông Oleksander Turchynov cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng và tiến hành các vụ thử tên lửa”.

Mac loi canh bao se
Mặc lời cảnh báo sẽ "bắn hạ" của Nga, Ukraine quyết tâm giành lại Crimea?

Cùng ngày, người phát ngôn Không quân Ukraine Roman Yurchylo cho biết “các cuộc diễn tập bắn thử tên lửa sẽ được tổ chức trong không phận của nước này ở vùng biển mở”. Ông này cũng cho biết các tên lửa phòng không tầm trung sẽ được thử nghiệm trong các cuộc diễn tập này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước và tiếp tục các cuộc thử nghiệm tên lửa, cũng như tập trận" - Ông Oleksander Turchynov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine phát biểu hôm 30/11.

Các quan chức quốc phòng Ukraine cho biết thêm rằng, cuộc tập trận này bao gồm bắn thử tên lửa đất đối không tầm trung, vận tải hàng không, chi viện hỏa lực không đối đất, thông tin liên lạc vô tuyến và máy bay không người lái.

Trước những động thái của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Kiev đang tìm cách “kích động” trong khu vực, đồng thời yêu cầu đặt các lực lượng phòng không tại Crimea vào tình trạng báo động cao để đối phó với kế hoạch thử tên lửa của Ukraine tại vùng biển Đen.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết ông không có thông tin về liệu Tổng thống Vladimir Putin có yêu cầu quân đội nước này chuẩn bị cho khả năng đáp trả quân sự trước các vụ thử tên lửa của Ukraine hay không.

"Chúng tôi không muốn thấy phía Ukraine có bất cứ hành động nào vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay quốc tế trên lãnh thổ Nga, cũng như các vùng lân cận" - ông Peskov nói.

Trước đó, truyền thông Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với Đại sứ Ukraine ở Nga về việc Moscow sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào tại Biển Đen và phá hủy các tàu khu trục của nước này nếu Kiev tiến hành thử tên lửa ở trên không phận gần Crimea.

Tuy nhiên, sau lời cảnh cáo của Moskova, phía Ukraine dường như không bận tâm và vẫn thực hiện kế hoạch đã đặt ra của mình. Ngày hôm qua, Ukraine phóng thành công 16 tên lửa đất đối không ở Biển Đen, phía tây bán đảo Crimea.

"Tổng cộng 16 tên lửa được phóng thành công và nhắm trúng mục tiêu giả định", Sputnik hôm qua dẫn lời ông Svyatoslav Tsegolko, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, thông báo về kết quả cuộc tập trận phòng không được quân đội nước này thực hiện trong ngày 1-2/12 ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea, Nga.

Mac loi canh bao se
Ngày hôm qua, Ukraine phóng thành công 16 tên lửa đất đối không ở Biển Đen,

Theo phía không quân của Ukraine cho hay, vụ bắn thử tên lửa không hề có một mối đe dọa nào cho người dân trên bán đảo Crimea. Người đứng đầu khu vực Crimea cũng lên tiếng xác nhận điều này.

"Đường biên của điểm phóng tên lửa các bở tây của bán đảo Crimea là khoàng 27-30km, bắn xa cách 90km nên không hề đem lại mối nguy hại nào cho người dân", không quân Ukraine cho hay.

Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn triển khai một đội quân tinh nhuệ với nhiều vũ khí tối tân đến đây để đối phó với vụ bắn tên lửa.

Một đoàn xe quân sự lớn chở theo trang bị vũ khí của Nga hôm 30/11 xuất hiện trên bán đảo Crimea, sát với biên giới Ukraine, Livejournal ngày 1/12 đưa tin. Trong đó, đáng chú ý nhất là các khí tài của tổ hợp phòng không S-300V4, lá chắn tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga.

Đây là lần đầu tiên S-300V4 xuất hiện tại Crimea. Hệ thống này có thể thuộc về Lữ đoàn tên lửa phòng không độc lập số 77, trực thuộc Quân khu miền Nam, đóng tại vùng Krasnodar, Nga. Theo Livejournal, việc triển khai S-300V4 tại Crimea là biện pháp tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga tại đây, cũng như đối phó với cuộc tập trận phòng không bắn đạn thật được Ukraine tổ chức gần bán đảo này vào ngày 1 và 2/12.

S-300V4 là tổ hợp chống tên lửa đạn đạo (ABM) dành cho lục quân, được Nga biên chế từ năm 2013. Nó được phát triển trên nền tảng hệ thống S-300VM "Antey-2500" (NATO định danh: SA-23 Gladiator/Giant). Dòng S-300V được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Phiên bản S-300V4 sử dụng đạn 9M82M và 9M83M, với tầm bắn lần lượt là 400 km và 150 km. Các tên lửa của S-300V4 có tốc độ bay hơn 9.000 km/h, gấp 7,5 lần tốc độ âm thanh, có thể đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo có tốc độ lớn và quỹ đạo bay cao hơn nhiều so với máy bay, tên lửa hành trình.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI