Lại thêm ba nữ sinh người Anh trốn theo IS

22/02/2015 - 14:05

PNO - PN – Người thân lo ngại ba nữ sinh người Anh sẽ “đi dễ, khó về" sau khi họ rời bỏ đất nước để đến với vùng đất bị IS chiếm đóng, nơi đầy rẫy những kẻ Hồi giáo cực đoan nguy hiểm.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Hồi đầu tuần, Shamima Begum, 15 tuổi, Kadiza Sultana, 16 tuổi, và một nữ sinh 15 tuổi khác, Amira Abase đã bắt chuyến bay đến thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, cả ba cùng vượt biên sang lãnh thổ Syria để đến với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Lai them ba nu sinh nguoi Anh tron theo IS

Lai them ba nu sinh nguoi Anh tron theo IS

Hình ảnh của ba nữ sinh được ghi lại bởi máy quay an ninh tại sân bay Gatwick

Các nhân viên an ninh đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của ba cô gái, các nguồn tin cho thấy rằng họ đã di chuyển bằng xe hơi đến vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Sáu và vượt qua các trạm kiểm soát.

Một điệp viên của Thổ Nhĩ Kỳ nói với tờ Telegraph: “Ba cô gái được nhìn thấy tại thị trấn Tal Abyad do IS điều khiển. Họ đi cùng một người đàn ông Syria trong xe hơi riêng và sử dụng chứng minh thư của Syria để tự do di chuyển”.

Bà Mussurut Zia, Tổng thư ký Hiệp hội phụ nữ đạo Hồi tại Anh nói rằng bà rất lo lắng cho các nữ sinh và họ khó lòng có thể quay về nhà một khi đã đến với IS.

Bà nói: “Tôi chẳng thể nghĩ rằng các cô bé biết mình đang dấn thân vào vấn đề gì. Tôi không nghĩ chúng biết được sự thật về nơi đó…Dù có thể ba người sẽ không phải chiến đấu trên chiến trường nhưng họ vẫn sẽ bị sử dụng như những người vợ nô lệ. Cả ba nữ sinh sẽ không còn đường nào để quay về nhà”.

Hình ảnh của Shamima, Kadiza và Amira đã được ghi lại trên một máy quay an ninh tại sân bay Gatwick, Luân Đôn sau khi họ rời nhà vào buổi sáng mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho bạn bè và người thân.

Cả ba cô gái đều là những nữ sinh ưu tú của Học viện Bethnal Green, và là bạn của một nữ sinh khác đã trốn đến Syria vào tháng Mười Hai.

Được biết Shamima đã sử dụng tên và hộ chiếu của chị gái Aklima để bắt chuyến bay từ Gatwick đến Istanbul.

Hai ngày trước khi biến mất, Shamima đã liên lạc với một kẻ tuyển quân cho IS, Aqsa Mahmood, 20 tuổi, người đã rời Glasgow để đến Syria và kết hôn với một chiến binh Hồi giáo.

Lai them ba nu sinh nguoi Anh tron theo IS

Nữ sinh 16 tuổi Kadiza Sultana (hình) cùng hai người bạn Shamima Begum, Amira Abase "đi dễ, khó về"

Cảnh sát tin rằng các cô gái đã bị dụ dỗ bởi những câu chuyện về cuộc sống tươi đẹp và số tiền họ sẽ có được khi kết hôn với một chiến binh.

Thư ký Bộ Gia đình và Xã hội Anh, bà Yvette Cooper cho biết: “Vụ việc các nữ sinh 15 tuổi người Anh trốn đến Syria là rất đáng lo ngại. Điểu đó cho thấy rằng chúng ta cần có thêm nhành động để ngăn chặn những người trẻ tuổi khỏi bị lôi kéo vào chủ nghĩa cực đoan và xung đột; và để giúp đỡ các gia đình, cộng đồng vốn đang cố gắng chống lại những thông điệp tuyển dụng cực đoan”.

TẤN VĨ
(Theo Telegraph, Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI