Khen World Cup 2018 là giải đấu đáng xem nhất, Chủ tịch FIFA cân nhắc thay đổi quan trọng

14/07/2018 - 06:19

PNO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng World Cup 2018 là giải đấu tuyệt vời và đáng xem nhất trong lịch sử các mùa World Cup. Nga đã thể hiện xuất sắc vai trò nước chủ nhà lần này.

Trong cuộc họp báo ngày 13/7 trước thềm trận chung kết World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, trong trang phục tình nguyện viên bóng đá do nước chủ nhà thiết kế, đã vui mừng đưa ra lời nhận định trên.

Khen World Cup 2018 la giai dau dang xem nhat, Chu tich FIFA can nhac thay doi quan trong
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mặc chiếc áo dành cho tình nguyện viên World Cup 2018.

Ông Gianni Infantino cho biết vô cùng hào hứng với những trận đấu ngoạn mục, đầy kịch tính mà 32 đội tuyển tham dự đã mang đến.

Ông cho rằng, người hâm mộ Nga đã chứng minh được bóng đá là đam mê rất lớn với họ. Họ chứng minh đây là môn thể thao mà qua đó, người dân Nga đã giới thiệu thành công cho cả thế giới hình ảnh tuyệt vời của đất nước mình.

Ông Gianni Infantino nói: “Mọi người đã có cơ hội khám phá một đất nước xinh đẹp và vô cùng mến khách”.

Khen World Cup 2018 la giai dau dang xem nhat, Chu tich FIFA can nhac thay doi quan trong
Cổ động viên Croatia đã có những kỷ niệm đẹp ở World Cup 2018 tại Nga.

Chủ tịch FIFA cho biết, các sân vận động ở 11 thành phố đăng cai tổ chức World Cup đã đạt suất tối đa với 98% số ghế đầy khán giả. Hơn một triệu người hâm mộ nước ngoài đã đến Nga, hơn ba tỷ người theo dõi các trận đấu trên tivi. Ước tính sẽ có một tỷ người theo dõi trận chung kết Pháp-Croatia ngày 15/7 tới.

Sau khi đưa ra nhận định tích cực về World Cup 2018, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ ông có kế hoạch sẽ thảo luận cùng chủ nhà World Cup 2022 Qatar cùng Hội đồng FIFA một quyết định quan trọng.

Đó là quyết định về việc có thể tổ chức FIFA lần tới với 48 đội hay không.

Khen World Cup 2018 la giai dau dang xem nhat, Chu tich FIFA can nhac thay doi quan trong
Cổ động viên tuyển Pháp có mặt trên khán đải ủng hộ đội tuyển quốc gia tranh tài ở Nga.

Thông tin tăng lên thành 48 đội tuyển tham gia World Cup mới đây đã được xác nhận sẽ áp dụng tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico.

Khả năng áp dụng thay đổi này trước bốn năm, ngay trong 2022, đang là câu chuyện gây thu hút dư luận.

Anh Thông (Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI