Kenya đóng cửa nhà hàng Trung Quốc 'cấm người da đen’

26/03/2015 - 14:09

PNO - PN – Chính quyền Kenya đã đóng cửa một nhà hàng Trung Quốc ở thủ đô Nairobi nơi có gắn biển “Cấm người da đen” và triệu tập ông chủ quán có đầu óc phân biệt chủng tộc lên trả lời về hành động của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Kenya dong cua nha hang Trung Quoc 'cam nguoi da den’

Nhà hàng Trung Quốc “phân biệt chủng tộc” ở Nairobi (Kenya) đã bị đóng cửa - Ảnh: AFP

Truyền thông Kenya hôm 25/3 đưa tin nhà hàng trên đã bị chính quyền Nairobi “thăm hỏi” sau khi người dân địa phương bày tỏ sự phẫn nộ đối với chính sách phân biệt chủng tộc của nhà hàng - không phục vụ người da đen sau 5 giờ chiều!

Chủ nhân nhà hàng cho biết biện pháp trên được áp dụng sau một vụ cướp năm 2013, và xin lỗi vì hành động của mình đã gây ra sự nhục mạ đối với người da đen, nhật báo Daily Nation đưa tin. Tờ báo cho biết, nhà hàng "Trùng Khánh" của người Trung Quốc nằm trong quận Kilimani, một khu dân và thương mại cư sầm uất ở Nairobi, đã bị đóng cửa vì không có giấy phép thích hợp.

Thống đốc Nairobi Evans Kidero tuyên bố “nhà hàng không có gấy phép” và ông đã ra lệnh đóng cửa nhà hàng cho đến khi việc quản lý được tuân thủ. Ông Kidero muốn nói đến quy định bán rượu và các yêu cầu y tế đối với việc xử lý thực phẩm, vốn được áp dụng đối với mọi nhà hàng ở Kenya.

Tờ Daily Nation dẫn lời một quản lý nhà hàng cho biết chính sách này là nhằm ngăn chặn những kẻ trộm cướp và các thành viên phiến quân Shebab của Somalia có liên hệ với Al-Qaeda.

Một quan chức thành phố nói với báo giới sau vụ bê bối cấm cửa người da đen là việc đóng cửa nhà hàng “không ảnh hưởng đến tình hữu nghị và quan hệ ngoại giao của Kenya đối với Trung Quốc” - nhà đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất trong nền kinh tế Kenya.

THANH VÂN (Theo AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI