Hệ thống tàu điện tại Hồng Kông ngừng hoạt động liên tục 4 ngày khi căng thẳng tiếp tục tăng cao

07/10/2019 - 17:51

PNO - Các trạm tàu điện ở Hồng Kông đang bước vào ngày đóng cửa thứ tư sau một dịp cuối tuần đầy biến động, với nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền và lệnh hành pháp cấm mặt nạ.

Những người biểu tình chống chính phủ tỏa khắp các khu vực Kowloon và đảo Hồng Kông hôm Chủ nhật, trút cơn giận dữ vào các ga tàu điện ngầm và doanh nghiệp liên kết với Trung Quốc đại lục, phần nhiều trong số các cơ sở đều đóng cửa nhưng vẫn bị tấn công, phá hoại.

Một số ít người biểu tình cũng nhắm vào một doanh trại của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) trong khu vực, khiến cảnh sát giơ cao các dấu hiệu cảnh báo họ giải tán. Đây là sự leo thang đầu tiên liên quan đến quân đội Trung Quốc, vốn đang trong trạng thái “án binh” suốt bốn tháng diễn ra phòng trào biểu tình.

He thong tau dien tai Hong Kong ngung hoat dong lien tuc 4 ngay khi cang thang tiep tuc tang cao
Lối vào một trạm tàu điện ở Wan Chai bị người biểu tình phóng hỏa.

Tình trạng bất ổn có thêm bước ngoặt đen tối khác khi một tài xế taxi lao xe vào đám đông người biểu tình. Một nguồn tin cảnh sát nói với CNN rằng người lái xe đã bị đánh bất tỉnh khi được lực lượng chức năng giải cứu.

Hàng ngàn người xuống đường vào Chủ nhật để tham gia hai cuộc tuần hành chống lại lệnh cấm mọi người đeo mặt nạ tại các cuộc họp mặt công cộng. Luật này vừa được trưởng đặc khu Carrie Lam ban hành vào tối thứ Sáu dựa trên điều Luật quyền lực khẩn cấp thời thuộc địa. Lệnh cấm gây ra phản ứng dữ dội từ phía những người biểu tình, lo lắng về một cuộc đàn áp tự do dân sự.

He thong tau dien tai Hong Kong ngung hoat dong lien tuc 4 ngay khi cang thang tiep tuc tang cao
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người bị thương bên dưới chiếc taxi lao vào đám đông biểu tình hôm 6/10.

Vào Chủ nhật, một thẩm phán Tòa án Tối cao đã bác bỏ nỗ lực của các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ để bãi bỏ điều luật khẩn cấp. Phiên điều trần xem xét lại khía cạnh tư pháp về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp của thành phố được lên kế hoạch vào ngày 20/10.

He thong tau dien tai Hong Kong ngung hoat dong lien tuc 4 ngay khi cang thang tiep tuc tang cao
Người biểu tình đốt lửa tại khu vực Causeway Bay hôm 6/10.

Quyết định của bà Lam đã gây ra sự phẫn nộ từ những người biểu tình. Kể từ khi sắc lệnh ban hành, họ đã phá hoại nhiều nhà ga, đốt cháy lối vào và đập phá các cơ sở bán vé.

Nhiều ngân hàng và cửa hàng thuộc sở hữu của Trung Quốc đại lục cũng trở thành mục tiêu phá hoại. Luật pháp dường như không ngăn cản mọi người đeo mặt nạ, vì nhiều người vẫn sử dụng chúng trong các cuộc biểu tình cuối tuần.

He thong tau dien tai Hong Kong ngung hoat dong lien tuc 4 ngay khi cang thang tiep tuc tang cao
Nhóm biểu tình quá khích "áo đen" đập phá một văn phòng chính quyền ở Cheung Sha Wan hôm Chủ nhật.
He thong tau dien tai Hong Kong ngung hoat dong lien tuc 4 ngay khi cang thang tiep tuc tang cao
Chi nhánh của Ngân hàng China Construction Bank tại Causeway Bay trở nên tan hoang vào ngày 6/10.

Cuộc tuần hành công cộng vào Chủ nhật không được chính phủ cho phép và cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán những người tham gia. Một số người biểu tình ném gạch, bom xăng và đốt lửa trên đường phố.

Đại đa số những người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ gần đây của thành phố đều đeo mặt nạ để che giấu danh tính vì sợ bị bắt giữ, bị cảnh sát định vị hoặc bị chủ lao động sa thải. Mặt nạ phòng độc và chống khói cũng trở nên phổ biến khi cảnh sát thường xuyên sử dụng hơi cay.

Linh La (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI